Đưa kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Hàn Quốc lên 100 tỷ USD vào năm 2020

(VOV5) - Ngày 24/4, tại thủ đô Seoul, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tú trình thư ủy nhiệm lên Quyền Tổng thống Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn. 

Đưa kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Hàn Quốc lên 100 tỷ USD vào năm 2020 - ảnh 1
Ảnh theo: kinhtevadubao.vn


Tại buổi tiếp sau lễ trình quốc thư, Quyền Tổng thống Hwang Kyo-ahn đánh giá cao sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc trong thời gian qua. Quyền Tổng thống Hwang Kyo-ahn bày tỏ mong muốn hai nước sẽ tăng cường các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao, đặc biệt trong năm 2017 nhân kỷ niệm 25 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao song phương (22/12/1992-22/12/2017), đồng thời đề nghị hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ nhằm đưa kim ngạch thương mại giữa hai nước lên 100 tỷ USD vào năm 2020. 


 Đại sứ Nguyễn Vũ Tú khẳng định lãnh đạo Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ với Hàn Quốc và cá nhân Đại sứ sẽ nỗ lực hết sức mình nhằm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị nhiều mặt giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong thời gian tới.  Đại sứ Nguyễn Vũ Tú đề nghị Quyền Tổng thống Hwang Kyo-ahn và Chính phủ Hàn Quốc tiếp tục ưu tiên thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực như trao đổi đoàn, hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục, giao lưu nhân dân, hợp tác trên các diễn đàn quốc tế.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác