Đưa quan hệ hữu nghị Việt Nam - Australia lên tầm cao mới

(VOV5) - Thủ tướng Anthony Albanese khẳng đình Australia rất coi trọng quan hệ với Việt Nam và mong muốn quan hệ hai nước phát triển lên tầm cao mới. 

Chiều qua (17/11, giờ địa phương), tại thành phố San Francisco, bang Califfornia, Hoa Kỳ, nhân dịp tham dự Hội nghi Cấp cao Diễn đàn hợp tác Châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 30, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng có cuộc gặp với Thủ tướng Australia Anthony Albanese.

Đưa quan hệ hữu nghị Việt Nam - Australia lên tầm cao mới   - ảnh 1Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Australia Anthony Albanese. Ảnh: VOV

Tại đây, Thủ tướng Anthony Albanese khẳng định Australia rất coi trọng quan hệ với Việt Nam và mong muốn quan hệ hai nước phát triển lên tầm cao mới. Canberra cam kết tiếp tục ưu tiên nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực chuyển đổi số, kinh tế xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Về phần mình, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; phát huy hiệu quả hơn nữa các cơ chế hợp tác, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực thương mại - đầu tư, quốc phòng - an ninh, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân thông qua việc tăng số chuyến bay giữa hai nước; tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại Australia hòa nhập và đóng góp tốt hơn nữa cho sở tại và quan hệ hai nước.

Đưa quan hệ hữu nghị Việt Nam - Australia lên tầm cao mới   - ảnh 2Hai nhà Lãnh đạo cũng nhất trí tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế trong đó có Liên hợp quốc, ASEAN, APEC. Ảnh: VOV

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, trong đó có Liên hợp quốc, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), APEC cũng như chia sẻ nhiều quan điểm, đánh giá về các vấn đề khu vực và quốc tế, trong đó có vấn đề Biển Đông và hợp tác tại tiểu vùng sông Mekong.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác