Đưa quan hệ Việt Nam - Áo phát triển sâu rộng và thực chất hơn nữa

(VOV5) -Chiều 15/10, tại Vienna, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Áo Sebastian Kurz cùng tham dự họp báo chung, thông tin về kết quả hội đàm. 

Tại đây, hai bên thống nhất các biện pháp cụ thể nhằm đưa quan hệ hai nước phát triển sâu rộng và thực chất hơn nữa trong thời gian tới. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp; tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương đã được thiết lập.

Đưa quan hệ Việt Nam - Áo phát triển sâu rộng và thực chất hơn nữa - ảnh 1                     Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Áo tham dự họp báo chung.                    Ảnh: Thống Nhất/TTXVN) 

Hai Thủ tướng nhất trí tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác, đầu tư, kinh doanh với quyết tâm đưa Áo trở thành một trong những đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam tại Liên minh châu Âu (EU), nhất là trong bối cảnh Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và EU sắp được ký kết. Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác song phương về khoa học - công nghệ, đào tạo nghề và du lịch. Đề cập đến vấn đề Biển Đông, hai bên nhấn mạnh việc xây dựng Biển Đông thành khu vực hòa bình, hữu nghị, tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Áo. Diễn đàn có sự tham dự của khoảng gần 200 doanh nghiệp hai nước, trong đó có khoảng 60 doanh nghiệp Việt Nam trong các lĩnh vực nông nghiệp, tài chính, năng lượng tái tạo, công nghệ, phát triển hạ tầng, y tế... Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Chính phủ Việt Nam cam kết cải cách mạnh mẽ, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư làm ăn vào Việt Nam. Thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp Áo đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao; công nghiệp chế biến, chế tạo, nhất là chế biến nông sản với nhiều tiềm năng xuất khẩu; đầu tư vào khu công nghệ cao bằng công nghệ tiên tiến của Áo; đầu tư vào cơ sở hạ tầng, du lịch.                            

" Với nền kinh tế đa dạng và quy mô nền kinh tế 100 triệu dân thì nhu cầu đầu tư phát triển rất lớn. Sau diễn đàn này, tôi đề nghị các bạn ngồi lại với nhau, gặp gỡ các loại hình doanh nghiệp của Việt Nam, cả doanh nghiệp Nhà nước và tư nhân, thảo luận các biện pháp hợp tác thời gian tới. Chúng tôi cũng yêu cầu các doanh nghiệp Nhà nước bán cổ phần chiến lược cho các bạn nếu các bạn đủ tiềm lực, có khả năng trong tất cả các lĩnh vực, kể cả các lĩnh vực nhạy cảm như viễn thông, ngân hàng, bảo hiểm. Thậm chí các bạn có thể mua lại, khai thác những tuyến cao tốc. Những hình thức đổi mới như vậy để hòa nhập, hội nhập với nền kinh tế của thế giới, trong đó đặc biệt có những nước tiên tiến như nước Áo.

Cũng trong ngày 15/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tham quan Cung Hoàng tử Belvedere Palace; tiếp lãnh đạo Tập đoàn Tân Việt, Công ty Vamed, tiếp lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu của Áo trong nhiều lĩnh vực.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác