Gặp mặt Nhóm Nghị sĩ hữu nghị của Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Ba Lan

(VOV5) -Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đánh giá cao hoạt động tích cực của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Ba Lan - Việt Nam, góp phần quan trọng thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, sáng nay, tại Nhà Quốc hội, Tổng thống nước Cộng hòa Ba Lan Andrzej Duda tham dự cuộc gặp Nhóm Nghị sĩ hữu nghị của Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Ba Lan.

Gặp mặt Nhóm Nghị sĩ hữu nghị của Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Ba Lan - ảnh 1Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Giáo dục Ba Lan Jaroslaw Gowin. (Hoàng Thái/VOV). 

Tại cuộc gặp, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đánh giá cao việc Cơ quan lập pháp hai nước thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị song phương, hai Nhóm, hai Chủ tịch Nhóm tổ chức các hoạt động tiếp xúc, trao đổi.

Phó Chủ tịch Phùng Quốc Hiển đề nghị thời gian tới, hai Nhóm tiếp tục duy trì quan hệ hữu nghị, tăng cường tiếp xúc, trao đổi thông tin, trở thành cầu nối quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ giữa Cơ quan lập pháp hai nước. 

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đánh giá cao hoạt động tích cực của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Ba Lan - Việt Nam, góp phần quan trọng thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Thông báo khái quát kết quả tốt đẹp của các cuộc hội đàm, hội kiến với các nhà lãnh đạo Việt Nam, Tổng thống Ba Lan khẳng định Ba Lan hết sức coi trọng củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống với Việt Nam.

Tổng thống Andrzej Duda tin tưởng thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục củng cố, phát triển hợp tác trên mọi lĩnh vực, trong đó hợp tác kinh tế là ưu tiên hàng đầu.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác