Hòa bình, độc lập, tự do là mục tiêu xuyên suốt của cách mạng Việt Nam

(VOV5) - Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh hòa bình, độc lập, tự do luôn là khát vọng cháy bỏng của nhân dân Việt Nam, là mục tiêu xuyên suốt của cách mạng Việt Nam.

Chiều 22/11, tại Hà Nội, khai mạc Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới. Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh hòa bình, độc lập, tự do luôn là khát vọng cháy bỏng của nhân dân Việt Nam, là mục tiêu xuyên suốt của cách mạng Việt Nam.

Hòa bình, độc lập, tự do là mục tiêu xuyên suốt của cách mạng Việt Nam  - ảnh 1Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên khai mạc. Ảnh: TTXVN

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội tin tưởng Đại hội 22 của Hội đồng Hòa bình thế giới sẽ đưa ra định hướng chiến lược, xây dựng được một chương trình hành động hiệu quả, đề ra những giải pháp thiết thực để đổi mới và nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Hội đồng, đóng góp tích cực trong các nỗ lực ngăn ngừa xung đột, ngăn chặn chạy đua vũ trang, xóa bỏ vũ khí hủy diệt hàng loạt và thúc đẩy việc tôn trọng các nguyên tắc của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.Hội đồng sẽ tập hợp và đoàn kết ngày càng rộng rãi các lực lượng tiến bộ trên thế giới trong cuộc đấu tranh chung vì hòa bình, phát triển và tiến bộ xã hội.

Hòa bình, độc lập, tự do là mục tiêu xuyên suốt của cách mạng Việt Nam  - ảnh 2Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Hữu nghị cho lãnh đạo và các thành viên của Hội đồng Hòa bình Thế giới. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định: Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ luôn đồng hành cùng các lực lượng yêu chuộng hòa bình thế giới, đóng góp tích cực và có trách nhiệm nhằm góp phần hiện thực hóa khát vọng chung của nhân dân thế giới.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao Huân chương Hữu nghị tặng Hội đồng Hòa bình thế giới; Chủ tịch Hội đồng, bà Socorro Gomes Coelho; Tổng Thư ký Hội đồng, ông Thanassis Pafilis; Thư ký thường trực Hội đồng, ông Iraklis Tsavdaridis.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác