Hoa Kỳ tiếp tục coi Việt Nam là một đối tác quan trọng trong khu vực

(VOV5) - Bà Trương Thị Mai khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam là coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện với Hoa Kỳ 

Từ 29/11 đến 1/12, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam do bà  Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương dẫn đầu đã thăm và làm việc tại thủ đô Washinton, Hoa Kỳ.

 Hoa Kỳ tiếp tục coi Việt Nam là một đối tác quan trọng trong khu vực - ảnh 1 Bà Trương Thị Mai và Hạ nghị sỹ Dân chủ Ted Yoho - Chủ tịch Ủy ban Châu Á-Thái Bình Dương, Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ

Ngày 30/11, tại Thủ đô Washington, bà Trương Thị Mai hội kiến với Hạ Nghị sỹ Ted Yoho, Chủ tịch Tiểu ban Châu Á - Thái Bình Dương, Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ. Bà Trương Thị Mai khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam là coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện với Hoa Kỳ trên cơ sở tôn trọng và phát huy khuôn khổ quan hệ hai nước được xác lập từ các chuyến thăm cấp cao thời gian gần đây.

Về phần mình, Hạ Nghị sỹ Ted Yoho bày tỏ Hoa Kỳ sẵn sàng tiếp tục tăng cường hợp tác toàn diện với Việt Nam, phối hợp với Việt Nam một cách thoả đáng trong tháo gỡ những vướng mắc còn tồn tại trong quan hệ song phương. Hạ Nghị sỹ Ted Yoho nhấn mạnh Hoa Kỳ tiếp tục coi trọng vị trí và vai trò của Việt Nam và ASEAN, coi Việt Nam là một đối tác quan trọng trong khu vực.

 Hoa Kỳ tiếp tục coi Việt Nam là một đối tác quan trọng trong khu vực - ảnh 2 Bà Trương Thị Mai làm việc với Thứ trưởng thứ hai Bộ Lao động Mỹ Martha Newton

Trong thời gian thăm Hoa Kỳ, đoàn đã gặp và làm việc với Phó Trợ lý của Tổng thống, Giám đốc cao cấp về truyền thông Nhà trắng, Lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động Hoa Kỳ, hội đàm với Chủ tịch Đảng Cộng sản Hoa Kỳ. Tại các cuộc gặp, hai bên nhấn mạnh tiếp tục tăng cường trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp, trong đó có kênh Đảng; đẩy mạnh các hình thức giao lưu nhân dân. Hai bên nhất trí tiếp tục ưu tiên triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả chiến tranh và nhân đạo; hợp tác sâu rộng, thực chất hơn nữa tại các cơ chế, diễn đàn khu vực và đa phương. Việt Nam đề nghị Hoa Kỳ sớm công nhận kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường. Về một số vấn đề quốc tế và khu vực, hai bên nhất trí cho rằng cần thúc đẩy giải quyết tranh chấp trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, dựa trên luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982, bảo đảm hòa bình, tự do hàng hải, hàng không tại khu vực.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, bà Trương Thị Mai cũng có cuộc gặp gỡ, trao đổi với đại diện cộng đồng, cán bộ, học sinh, sinh viên Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại khu vực Thủ đô Washington.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác