Hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Pháp

(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ chuyến thăm chính thức Pháp của Đoàn lần này nhằm thúc đẩy mối quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Pháp được thiết lập từ năm 2013. 

Ngày 31/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có một số hoạt động nhân chuyến thăm chính thức Pháp.

Hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Pháp - ảnh 1 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tới đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, trồng cây lưu niệm và thăm Không gian Hồ Chí Minh tại Công viên Montreau

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tới đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, trồng cây lưu niệm và thăm Không gian Hồ Chí Minh tại Công viên Montreau, thành phố Montreuil. 

Hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Pháp - ảnh 2 Chủ tịch Quốc hội trồng cây lưu niệm.

Không gian Hồ Chí Minh khánh thành ngày 19/5/2000 nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Người. Đây là điểm tham quan ngoại giao và là nơi trưng bày thường trực duy nhất trong Bảo tàng lịch sử đương đại. 

Hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Pháp - ảnh 3

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm không gian Hồ Chí Minh. - Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Gặp mặt Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội người Việt tại châu Âu, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao việc người Việt Nam dù ở bất kỳ nơi nào cũng luôn tìm cách tập hợp, liên hiệp lại thành các tổ chức hội, đoàn, gắn bó, đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau, chia sẻ kinh nghiệm trong cuộc sống và trong công việc. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ chuyến thăm chính thức Pháp của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam lần này nhằm thúc đẩy mối quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Pháp được thiết lập từ năm 2013. 

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Hội người Việt Nam tại Pháp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Pháp; dự Lễ trao Huân chương Độc lập hạng Nhất tặng Hội người Việt Nam tại Pháp.

Phát biểu tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng và thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc; người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Nhà nước Việt Nam luôn tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ổn định, hội nhập sở tại, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng tới dự Triển lãm Tài liệu lưu trữ “Hồ Chí Minh-Danh nhân văn hóa” tại Trụ sở của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO), Paris, Pháp. Triển lãm do Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước (Bộ Nội vụ) phối hợp với Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức. 

Hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Pháp - ảnh 4 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Tổng thư ký Hội hữu nghị Pháp - Việt Jean Pierre Archambaylt.

Gặp ông Jean-Pierre Archambault, Tổng Thư ký Hội Hữu nghị Pháp - Việt, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Pháp trong chính sách đối ngoại và mong muốn trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục phối hợp, làm sâu sắc hơn nữa nội hàm hợp tác trong quan hệ giữa hai nước. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn Hội hữu nghị Pháp - Việt tiếp tục có tiếng nói trong công tác hỗ trợ các Hội đoàn người Việt tại Pháp; ủng hộ các vấn đề gìn giữ văn hóa và tiếng Việt trong cộng đồng người Việt tại Pháp. 

Về phần mình, Tổng Thư ký Hội Hữu nghị Pháp - Việt Jean-Pierre Archambaul cho biết Hội được thành lập vào năm 1961 - thời điểm Việt Nam bắt đầu cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhằm bày tỏ tình hữu nghị và đoàn kết với Việt Nam. Từ khi thành lập đến nay, Hội luôn duy trì mối quan hệ với các hội đoàn khác ở Việt Nam, với Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp và Đại Sứ quán Pháp tại Việt Nam; tổ chức nhiều cuộc triển lãm, trao đổi giữa các bên.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác