Học viện Cảnh sát nhân dân phải trở thành cơ sở đào tạo đại học trọng điểm

(VOV5) - Sáng 14/5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Học viện Cảnh sát nhân dân (15/5/1968 – 15/5/2018) và đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Mỹ cứu nước. 
 Học viện Cảnh sát nhân dân phải trở thành cơ sở đào tạo đại học trọng điểm  - ảnh 1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Học viện Cảnh sát nhân dân (15/5/1968 – 15/5/2018) và đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Mỹ cứu nước. Vũ Dũng/VOV

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng đánh giá cao vai trò của lực lượng cảnh sát nhân dân. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng nêu lên những thách thức hiện nay mà Học viện và lực lượng cảnh sát cần lưu ý: "Học viện cần xác định rõ hơn tầm nhìn trong phát triển, có ước mơ hoài bão lớn hơn và những bước đi táo bạo vững chắc để sớm trở thành cơ sở giáo dục trọng điểm và trường chuẩn quốc gia. Phấn đấu trở thành một trung tâm đào tạo cảnh sát uy tín và đẳng cấp của khu vực và quốc tế. Điều đó đặt ra một sứ mệnh lớn đối với học viện là phải đổi mới chính mình. Các đồng chí cần lưu ý tầm nhìn và khát vọng cần đi liền với những chiến lược, những kế hoạch, những chương trình hành động và mục tiêu cụ thể".

 Học viện Cảnh sát nhân dân phải trở thành cơ sở đào tạo đại học trọng điểm  - ảnh 2Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước cho Học viện CSND. Vũ Dũng/VOV 

Từ tầm nhìn và yêu cầu nhiệm vụ đó, Thủ tướng nêu 4 yêu cầu trọng tâm với Học viện cảnh sát nhân dân. Trong đó có việc đổi mới chương trình giảng dạy, nâng cao chất lượng chương trình đào tạo đại học và sau đại học; xây dựng môi trường giáo dục toàn diện, lành mạnh, đưa Học viện thành một cơ sở đào tạo kiểu mẫu của ngành và cả nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác