Hội nghị thường niên Bộ trưởng Công an, Nội vụ Campuchia – Lào – Việt Nam lần thứ I

(VOV5) - Hội nghị được tổ chức nhằm tăng cường, làm sâu sắc thêm hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ Nội vụ Campuchia và Bộ Công an Lào

Hôm nay (29/03), tại thành phố Đà Nẵng diễn ra Hội nghị thường niên Bộ trưởng Công an, Nội vụ Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ nhất dưới sự đồng chủ trì của Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam; Đại tướng Vilay Lakhamphon, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Lào và ông Sar Sokha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia.

Hội nghị thường niên Bộ trưởng Công an, Nội vụ Campuchia – Lào – Việt Nam lần thứ I - ảnh 1Bộ trưởng Công an Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Anh Đào

Hội nghị được tổ chức nhằm tăng cường, làm sâu sắc thêm hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ Nội vụ Campuchia và Bộ Công an Lào, góp phần quan trọng giữ vững an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội của mỗi nước.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng 3 nước thống nhất tiếp tục phối hợp tổ chức triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác song phương Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia; Tăng cường trao đổi thông tin về tình hình thế giới và khu vực, tình hình liên quan đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước, nhất là khu vực biên giới; Duy trì và phát huy các cơ chế hợp tác quốc phòng - an ninh, hợp tác xây dựng tuyến biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Đồng thời, khẳng định cam kết không cho phép bất kỳ cá nhân, tổ chức nào sử dụng lãnh thổ của nước này để chống phá và can thiệp nội bộ nước kia.

Dịp này, đại diện 3 nước đã thống nhất ra Tuyên bố chung của Hội nghị.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác