Kazakhstan là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam ở Trung Á

(VOV5) - Tổng thống Kazakhstan mong muốn hai bên phối hợp chặt chẽ để sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều 1,5 tỷ USD vào năm 2030.

Sáng nay (21/8), tại Phủ Chủ tịch ở Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì lễ đón Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev đang có thăm chính thức Việt Nam từ 20/8 - 22/8.

Kazakhstan là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam ở Trung Á  - ảnh 1Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đón, hội đàm với Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev. Ảnh: VOV

Sau cử Quốc thiều, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Kazakhstan duyệt đội danh dự. Sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo tiến hành hội đàm.

Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Kazakhstan, coi Kazakhstan là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam ở khu vực Trung Á. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị Kazakhstan ủng hộ sớm đàm phán nâng cấp Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU) nhằm đáp ứng những yêu cầu của thực tế, kịp thời tạo ra thêm nhiều cơ hội mới cho trao đổi thương mại giữa hai nước.

Về phần mình, Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev khẳng định Nhà nước Kazakhstan luôn trân trọng tình cảm hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, đồng thời coi Việt Nam là một trong những đối tác ưu tiên nhất tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Tổng thống Kazakhstan mong muốn hai bên phối hợp chặt chẽ để sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều 1,5 tỷ USD vào năm 2030 (năm ngoái kim ngạch thương mại giữa Kazakhstan và Việt Nam đạt gần 600 triệu USD); đề nghị thành lập Hội đồng doanh nghiệp Việt Nam - Kazakhstan.

Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là Liên hợp quốc, Hội nghị Thượng đỉnh về Phối hợp hành động và các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á (CICA)...; khẳng định Việt Nam sẵn sàng là cầu nối để Kazakhstan tăng cường hợp tác với các nước ở khu vực Đông Nam Á và Kazakhstan sẽ là cầu nối để Việt Nam tăng cường hợp tác với các nước Trung Á. Hai nguyên thủ đánh giá cao những tiến triển tích cực trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, cho rằng vẫn còn nhiều dư địa và tiềm năng để thúc đẩy hợp tác hơn nữa. Hai nhà lãnh đạo nhất trí mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực tiềm năng, như: giao thông vận tải, giáo dục đào tạo, văn hóa, thể thao, du lịch, tài chính, ngân hàng, công nghệ cao.

Hai nhà lãnh đạo cũng chia sẻ quan điểm giải quyết các tranh chấp trong khu vực và trên thế giới bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Sau hội đàm, hai nhà lãnh đạo chứng kiến lễ ký kết một số văn kiện hợp tác, như: Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù; Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông; Kế hoạch hành động chung nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại giai đoạn 2023-2025; Bản Ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực du lịch…
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác