Kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế xã hội, hội nhập kinh tế quốc tế với bảo đảm an ninh kinh tế

(VOV5) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng lực lượng công an phải kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập kinh tế quốc tế với bảo đảm an ninh kinh tế

Ngày 25/05, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị sơ kết công tác đảm bảo an ninh kinh tế của Bộ Công an giai đoạn 2009 - 2016 và triển khai Chỉ thị của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế". Biểu dương những thành tích lực lượng Công an nhân dân đã đạt được, Thủ tướng đề nghị thời gian tới, lực lượng công an cần tạo sự chuyển biến trong nhận thức về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng và yêu cầu cấp bách của công tác đảm bảo an ninh kinh tế trong tình hình hiện nay. Cùng với đó, xác định nhiệm vụ bảo đảm an ninh kinh tế phải gắn liền với đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế xã hội, hội nhập kinh tế quốc tế với bảo đảm an ninh kinh tế - ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (thứ 5 từ trái sang - hàng đầu tiên) chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị. (VOV)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng lực lượng công an phải kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập kinh tế quốc tế với bảo đảm an ninh kinh tế; đồng thời chủ động nắm tình hình, nhận diện mối đe dọa, các nguy cơ gây phương hại đến nền kinh tế, kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương giải pháp ứng phó phù hợp, hiệu quả... Cùng với đó là tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các biện pháp công tác Công an góp phần bảo vệ kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác