Khai mạc phiên họp thứ 14 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

(VOV5) - Các đại biểu cho ý kiến về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017.

Sáng 11/9, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 14. Diễn ra từ 11 - 20/9, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành phần lớn thời gian cho công tác xây dựng pháp luật với việc cho ý kiến vào 12 dự án Luật, trong đó, đáng chú ý là dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), Luật Cạnh tranh (sửa đổi) và Luật Quy hoạch.

Khai mạc phiên họp thứ 14 Ủy ban Thường vụ Quốc hội - ảnh 1 Phiên họp sẽ diễn ra trong 8 ngày từ 11-20/9/2017. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với cá nhân, tổ chức khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản trong phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh”. Các đại biểu cũng cho ý kiến về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 cùng nhiều nội dung quan trọng khác. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác