Kỷ niệm 55 năm Ngày huyện Củ Chi nhận danh hiệu “Đất thép thành đồng“

(VOV5) - Sáng 17/9, tại khu Di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi (Thành phố Hồ Chí Minh), Huyện ủy Củ Chi và Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm Ngày Củ Chi nhận danh hiệu “Đất thép thành đồng” (17/9/1967-17/9/2022). Ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước; ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và đại diện các tầng lớp nhân dân huyện Củ Chi dự buổi lễ.

Kỷ niệm 55 năm Ngày huyện Củ Chi nhận danh hiệu “Đất thép thành đồng“ - ảnh 1Bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Ngọc Xuân/ VOV

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh trong chiến tranh, Củ Chi - vùng đất hiền hòa, bé nhỏ mà vô cùng cứng rắn đã chịu đựng hàng triệu tấn bom đạn của quân xâm lược Mỹ. Vùng đất mang trong lòng địa đạo dài hàng trăm km đã hỗ trợ cho Đảng bộ, quân dân Củ Chi trú ẩn, chiến đấu, chiến thắng giặc Mỹ xâm lược. Mảnh đất Củ Chi đã trở thành biểu tượng cho nhân dân miền Nam anh hùng nói riêng, đất nước Việt Nam nói chung về tinh thần chiến đấu quật cường chống kẻ thù.

Trước đó, sáng cùng ngày 17/9, đoàn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh do ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố dẫn đầu đến đặt vòng hoa viếng, dâng hương các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Củ Chi và Đền Tưởng niệm Liệt sỹ Bến Dược huyện Củ Chi.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác