Lãnh đạo nhiều quốc gia trên thế giới gửi điện chia buồn về việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần

(VOV5) - Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba Raúl Castro Ruz ngày 21/9 gửi tới Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng điện chia buồn việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần.

Ngày 22/9, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Vương Kỳ Sơn gửi Điện chia buồn tới Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh về việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần. Ngày 21/9, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lật Chiến Thư đã gửi điện chia buồn tới Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần. Cùng ngày, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Vương Nghị gửi Điện chia buồn tới Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Lãnh đạo nhiều quốc gia trên thế giới gửi điện chia buồn về việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần - ảnh 1 Chủ tịch nước Trần Đại Quang - Ảnh: VOV

Ngày 21/9, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Hun Sen gửi tới Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Điện chia buồn việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần. Nội dung Điện chia có đoạn: Sự ra đi của Ngài Trần Đại Quang, một nhà lãnh đạo đáng kính của đất nước và người dân Việt Nam, một người bạn tốt của Campuchia, là một sự mất mát vô cùng lớn lao. Trong thời khắc đau thương này, tôi xin bày tỏ sự thành kính phân ưu với Ngài và toàn thể nhân dân Việt Nam.

Cùng ngày, quyền Chủ tịch Thượng viện Campuchia Nay Pena đã gửi tới Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điện chia buồn về việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần.

Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba Raúl Castro Ruz ngày 21/9 gửi tới Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng điện chia buồn việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần. Bức điện nêu rõ: Tôi rất thương tiếc khi biết tin ông Trần Đại Quang, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã từ trần. Nhân danh Đảng Cộng sản, Nhân dân Cuba và cá nhân tôi, xin gửi tới ông lời chia buồn sâu sắc nhất, và cũng như gửi tới gia đình và người thân của ông Trần Đại Quang. Ông Trần Đại Quang là người bạn thân của Cuba và người thúc đẩy tích cực mối quan hệ lịch sử hữu nghị và hợp tác giữa hai nước chúng ta.

Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez đã gửi điện chia buồn tới Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần.

Ngày 21/9, Thủ  tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Khắc Cường gửi tới Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc điện chia buồn về việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần. Bức điện cho đoạn: Chủ tịch nước Trần Đại Quang cả đời cống hiến cho sự nghiệp đổi mới và xây dựng đất nước Việt Nam, có đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác chiến lược toàn diện Trung - Việt. Tôi tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo kiên cường của Đảng, Chính phủ Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ biến đau thương thành sức mạnh, không ngừng đạt được thành tựu mới trong sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa.

Ngày 24/9,  tại Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Hoàng cung Campuchia Samdech Kong Sam Ol, trao thư chia buồn của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni gửi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khi biết tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần. Thay mặt Hoàng Thái Hậu và nhân dân Campuchia, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni gửi lời chia buồn và sự tiếc thương sâu sắc nhất tới gia đình Chủ tịch nước Trần Đại Quang và người dân Việt Nam vì mất mát to lớn này.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác