Lễ kỷ niệm 78 năm Quốc khánh Việt Nam tại nước ngoài

(VOV5) - Trong suốt 78 năm qua, nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đoàn kết vượt qua những chặng đường đầy gian khổ để bảo vệ nền độc lập, tự do dân tộc.

Tối qua (1/9), tại Thủ đô Vientiane (Lào), Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tổ chức lễ kỷ niệm 78 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023). Tới dự Lễ kỷ niệm có Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane; Đại tướng Chansamone Chanyalath, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành của Lào; đại diện các nước và tổ chức quốc tế tại Lào, cùng đông đảo bà con cộng đồng người Việt Nam sinh sống và làm việc tại Lào. 

Lễ kỷ niệm 78 năm Quốc khánh Việt Nam tại nước ngoài - ảnh 1Các quan khách tham dự buổi lễ kỷ niệm 78 năm Quốc khánh Việt Nam tại Lào. Ảnh: PV/VOV-Vientiane

Đọc diễn văn tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng đã ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam với mốc son chói lọi ngày 2/9/1945, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Lễ kỷ niệm 78 năm Quốc khánh Việt Nam tại nước ngoài - ảnh 2Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng đọc diễn văn tại buổi lễ. Ảnh: PV/VOV-Vientiane

Đại sứ nhấn mạnh: "Trong suốt 78 năm qua, nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đoàn kết vượt qua những chặng đường đầy gian khổ để bảo vệ nền độc lập, tự do dân tộc, sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, tiến hành công cuộc đổi mới, đưa Việt Nam từ nước nghèo, bị chiến tranh tàn phá nặng nề, trở thành quốc gia đang phát triển có thu nhập trung bình. Đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, có vị thế và uy tín ngày càng cao trên trường quốc tế".

Lễ kỷ niệm 78 năm Quốc khánh Việt Nam tại nước ngoài - ảnh 3Tình hữu nghị và hợp tác gắn bó giữa Phái đoàn Việt Nam và Phái đoàn Lào tại Geneva luôn được chú trọng vun đắp và ngày càng thắt chặt. Ảnh: Vietnam+

Cùng ngày (1/9), tại thành phố Geneva (Thụy Sỹ), nhân kỷ niệm 78 năm Quốc khánh Việt Nam, Đại sứ Latsamy Keomany, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Lào bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva, cùng các cán bộ, nhân viên Phái đoàn của Lào tới chúc mừng lãnh đạo và các cán bộ, nhân viên Việt Nam tại trụ sở Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại thế giới và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva.

Lễ kỷ niệm 78 năm Quốc khánh Việt Nam tại nước ngoài - ảnh 4Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng cộng đồng người Việt Nam tại Kyushu, Nhật Bản. Ảnh: PV/VOV-Tokyo

Trước đó, ngày 31/8, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Fukuoka, Nhật Bản, tổ chức lễ kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh Việt Nam với sự tham dự của hơn 300 khách mời đến từ cả hai quốc gia. Các khách mời được thưởng thức những màn biểu diễn văn hóa truyền thống đặc sắc và thưởng thức ẩm thực Việt Nam. Lễ kỷ niệm góp phần gắn kết thêm mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Nhật Bản và thể hiện cam kết của cả hai nước trong việc duy trì hòa bình và phát triển bền vững tại khu vực.

Hôm qua (1/9), Đại sứ quán Việt Nam tại Argentina tổ chức lễ kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh Việt Nam với sự tham gia của khoảng 200 khách mời là đại diện các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị xã hội Argentina, đoàn ngoại giao, bạn bè nước sở tại và cộng đồng người Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam Dương Quốc Thanh điểm lại những dấu mốc quan trọng trong quá trình đấu tranh giành độc lập, xây dựng và phát triển đất nước kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Về quan hệ song phương, Đại sứ Dương Quốc Thanh khẳng định hai nước Việt Nam và Argentina đã đạt được những bước tiến vượt bậc trên mọi lĩnh vực, với điểm nhấn là chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới Argentina tháng 4 vừa qua. Trong chuyến thăm này, hàng loạt văn kiện hợp tác đã được ký kết, củng cố cơ sở vững chắc hơn cho quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác