Lễ míttinh kỷ niệm 55 năm thảm họa da cam Việt Nam (10/8/1961-10/8/2016)

(VOV5)- Lễ mittinh do Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tổ chức sáng 10/8, tại Hà Nội.

Tham dự buổi lễ có Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và Thành phố Hà Nội.

Lễ míttinh kỷ niệm 55 năm thảm họa da cam Việt Nam (10/8/1961-10/8/2016) - ảnh 1
Lễ mittinh kỷ niệm 55 năm thảm họa dacam/dioxin Việt Nam



Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, chỉ đạo, có nhiều chủ trương, chính sách giải quyết hậu quả chất độc da cam/dioxin. Hàng năm, Nhà nước dành khoản ngân sách hơn 10.000 tỷ đồng để trợ cấp hàng tháng, chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng cho nạn nhân, chất độc da cam/dioxin, hỗ trợ những vùng đặc biệt khó khăn do bị ảnh hưởng nặng nề của chất độc da cam/dioxin. Các hoạt động khắc phục hậu quả chất độc da cam/dioxin, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin, các dự án xử lý ô nhiễm môi trường do chất độc da cam/dioxin gây ra được triển khai tích cực với sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ: “Tôi đề nghị các bộ, ban , ngành Trung ương và địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giải quyết hậu quả chất độc da cam/dioxin; tập trung đổi mới, đa dạng hóa, tăng cường tuyên truyền, giáo dục, vận động các tầng lớp nhân dân và đồng bào Việt Nam ở nước ngoài, nhân dân thế giới và bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn thảm họa da cam ở Việt Nam. Tôi cũng đề nghị các bộ, ban , ngành Trung ương và địa phương tích cực hưởng ứng phong trào hành động vì nạn nhân chất  độc da cam/dioxin Việt Nam; tham gia chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân bằng những hành động cụ thể với tinh thần tự giác và ý thức trách nhiệm cao nhất; chú trọng xây dựng, nâng cấp trang thiết bị ở cơ sở khám, chữa bệnh, giải độc, phục hồi chức năng, chăm sóc nuôi dưỡng và dạy nghề cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin.”


Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh khắc phục hậu quả chất độc da cam/dioxin đối với sức khỏe con người và môi trường là vấn đề vừa cấp bách, vừa lâu dài, là lương tâm và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Theo Chủ tịch nước, làm tốt công tác này không những củng cố sự đồng thuận về tư tưởng, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, đạo đức xã hội, mà còn tích cực thúc đẩy phát triển quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ và góp phần vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, hợp tác phát triển tiến bộ xã hội, vì “một thế giới xanh”, không có vũ khí hóa học. 


Có mặt tại buổi lễ, bà Susan Schnall, Chủ tịch của Chi hội Hội Cựu chiến binh vì Hòa bình Thành phố New York, Hoa Kỳ, cho biết:“Các công ty, nhà máy của chúng tôi đã sản xuất ra vũ khí chiến tranh. Chính quân đội của chúng tôi đã ném bom và rải chất độc lên đất nước và con người Việt Nam. Tôi với tu cách là một cựu chiến binh tham gia chiến tranh ở Việt Nam thừa nhận và chịu trách nhiệm cho việc Chính phủ tôi đã sử dụng chất độc da cam/dioxin đối với đất đai và người dân của các bạn.”


Cũng tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam vì những nỗ lực trong việc giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam/dioxin vượt lên khó khăn, hòa nhập vào cộng đồng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác