Lễ viếng và mở sổ tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài

(VOV5) -Trong hai ngày 6 và 7/10, Đại sứ quán Việt Nam tại nhiều nước mở sổ tang và tổ chức lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Đỗ Mười.

Trong hai ngày 6 và 7/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga mở sổ tang và tổ chức lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Đỗ Mười tại Đại sứ quán ở Thủ đô Moscow.

Trước đó, ngày 4/10 Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Kiev, Ukraine mở sổ tang và tổ chức lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Từ 4 đến 5/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ tổ chức lễ viếng và mở sổ tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Trong 2 ngày 5 và 6 tháng 10, Đại sứ quán Việt Nam tại Chile tổ chức lễ viếng và mở sổ tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Trong hai ngày 4 và 5/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia tổ chức lễ truy điệu, mở sổ tang và viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Ngày 5/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Czech tổ chức lễ truy điệu, lễ viếng, mở sổ tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Ngày 5/10, tại thủ đô Canberra, Đại sứ quán Việt Nam ở Australia, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Perth tổ chức lễ viếng và mở sổ tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Lễ viếng và mở sổ tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại Australia diễn ra đến ngày 7/10.

Lễ viếng và mở sổ tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười cũng đã được tổ chức tại Đại sứ quán Việt Nam ở Thái Lan và Hàn Quốc, Myanmar và Israel.

Trong 2 ngày 5 và 6/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan tổ chức lễ viếng và mở sổ tang Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Trước đó tại lễ truy điệu Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười vào ngày 4/10, tại trụ sở Đại sứ quán, toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cùng đại diện cộng đồng kiều bào tại Hà Lan dành một phút mặc niệm, thắp hương tưởng nhớ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Tại Thủ đô La Habana, trong các ngày 4 và 5/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba tổ chức lễ viếng và mở sổ tang nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Đỗ Mười. Đoàn cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cùng thân nhân do Đại sứ Nguyễn Trung Thành dẫn đầu, viếng và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Thay mặt Đảng và Nhà nước Cuba, ông José Ramón Balaguer, Trưởng Ban Đối ngoại, Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, gửi lời chia buồn tới Đảng và Nhà nước Việt Nam, cùng gia đình nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Tại Thủ đô New Delhi sáng 6/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ tổ chức lễ viếng và mở sổ tang tưởng nhớ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Đảng Cộng sản Ấn Độ và Đảng Cộng sản Ấn Độ (Marxist) gửi thư chia buồn, bày tỏ sự tiếc thương chân thành trước sự ra đi của nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười.

Cùng ngày, Đại sứ quán Việt Nam tại Thủ đô Jakarta, Indonesia tổ chức lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác