Một triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19

(VOV5) - Các sáng kiến đã thể hiện được sức sáng tạo và trí tuệ của người lao động Việt Nam kịp thời thích ứng với điều kiện sống, làm việc trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp.

Chiều nay (08/10), tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương, dự Hội nghị tổng kết Chương trình "1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19" do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.

Một  triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19 - ảnh 1Thủ tướng phát biểu tại chương trình - Ảnh: VOV

Chương trình "1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19" được triển khai từ 01/09/2021 với mục tiêu đến 01/09/2023 đạt 1 triệu sáng kiến. Đến ngày 03/10/2022, Chương trinh đã đạt mốc 1 triệu sáng kiến, hoàn thành kế hoạch trước gần 11 tháng. Đến nay, cả nước đã có hơn 2 triệu sáng kiến đa dạng trên nhiều lĩnh vực, từ y tế, giáo dục, ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, tới các sáng kiến cụ thể trong hoạt động sản xuất, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động…; nhiều sáng kiến có giá trị làm lợi cao, trên 100 tỷ đồng/năm (hơn 4,1 triệu USD/năm); tổng giá trị làm lợi của sáng kiến ước tính hơn 33 nghìn tỷ đồng (hơn 1,35 tỷ USD).

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định qua 1 năm triển khai, Chương trình đã thành công ở cả 3 phương diện: phát động, tổ chức thực hiện; kết quả mang lại; hiệu ứng lan tỏa. Các sáng kiến đã thể hiện được sức sáng tạo và trí tuệ của người lao động Việt Nam kịp thời thích ứng với điều kiện sống, làm việc trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp và trong giai đoạn bình thường mới.

Một  triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19 - ảnh 2Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao chứng nhận cho 33 tập thể, 46 tác giả, nhóm tác giả có sáng kiến xuất sắc, tiêu biểu được tuyên dương - Ảnh: VOV

Thủ tướng đề nghị tổ chức công đoàn thường xuyên quan tâm, lắng nghe, thấu hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động; phải sống trong cuộc sống của người lao động; phải nói tiếng nói chân thành của người lao động. Công đoàn phải hành động quyết liệt, hiệu quả trước những vấn đề người lao động cần; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả; quan điểm đầu tư cho người lao động là đầu tư cho phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau. Người đứng đầu Chính phủ đề nghị tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức thi đua gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua vượt khó…

Thủ tướng mong muốn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục vận động đoàn viên công đoàn, người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc. Các bộ, ngành liên quan và chính quyền các cấp hỗ trợ, tạo điều kiện thúc đẩy các hoạt động công đoàn, nhất là hoạt động phát huy sáng kiến, sáng tạo trong đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức và người lao động... 

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức đã trao chứng nhận cho 33 tập thể, 46 tác giả, nhóm tác giả có sáng kiến xuất sắc, tiêu biểu. 
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác