Nhật Bản chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Hà Nội trong phòng chống thiên tai, phòng cháy chữa cháy

(VOV5) -  Đại sứ Sugi Ryotaro cho biết Nhật Bản cũng mong muốn hỗ trợ Hà Nội những kỹ thuật tiên tiến nhất trong lĩnh vực xử lý ô nhiễm không khí, nguồn nước.


Chiều 2/3, tại Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung có buổi làm việc với ông Sugi Ryotaro, Đại sứ đặc biệt Việt Nam - Nhật Bản. Tại đây, hai bên trao đổi về công tác phòng chống thiên tai và phòng cháy chữa cháy. Ông Sugi Ryotaro cho biết Nhật Bản sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam đào tạo, tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai. Nhật Bản có ý định tổ chức một khóa tập huấn cho 10 nước thành viên ASEAN về công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai với quy mô mỗi nước khoảng 30 – 50 thành viên.

 

Nhật Bản chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Hà Nội trong phòng chống thiên tai, phòng cháy chữa cháy  - ảnh 1
Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung và Đại sứ đặc biệt Việt - Nhật Sugi Ryotaro. Ảnh: hanoimoi


Đại sứ Sugi Ryotaro cho biết Nhật Bản cũng mong muốn hỗ trợ Hà Nội những kỹ thuật tiên tiến nhất trong lĩnh vực xử lý ô nhiễm không khí, nguồn nước… góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho Thủ đô.


Về phần mình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chia sẻ Việt Nam nói chung, Thủ đô Hà Nội nói riêng rất quan tâm đến công tác ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội mong muốn Nhật Bản sẽ chia sẻ kinh nghiệm cho Hà Nội, đồng thời hỗ trợ phương tiện, thiết bị phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy, ứng phó với biến đổi khí hậu.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác