Phản biện xã hội về đề án thu hút chuyên gia, nhà khoa học lao động sáng tạo trẻ

(VOV5) - Tại hội nghị, nhiều chuyên gia cho rằng cần phải chỉnh sửa lại đề án ở nhiều vấn đề từ cách đặt vấn đề đến các nội dung triển khai.

Sáng 5/3, UBMTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo đề án về thu hút chuyên gia, nhà khoa học và lao động sáng tạo trẻ về công tác ở các sở, ban, ngành, các khu công nghệ cao của thành phố giai đoạn 2018 – 2022. Đây là một trong những đề án nhằm thực hiện Nghị quyết số 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

 Phản biện xã hội về đề án thu hút chuyên gia, nhà khoa học lao động sáng tạo trẻ - ảnh 1 GS.TS Nguyễn Ngọc Giao phát biểu cho rằng đề án này giống tuyển chọn công chức hơn là thu hút người tài - Ảnh: tuoitre.

Đề án này được triển khai và áp dụng tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố. Lĩnh vực thu hút gồm 4 ngành công nghiệp mũi nhọn, 9 ngành dịch vụ chủ yếu, các lĩnh vực khác theo chủ trương của Thành ủy, UBND…Đối với chính sách tiền lương, được trợ cấp ban đầu là 100 triệu đồng đối với người có học hàm giáo sư, phó giáo sư hoặc có trình độ tiến sĩ và tương đương, người có trình độ thạc sĩ và tương đương loại giỏi, người có trình độ thạc sĩ loại xuất sắc ở trong nước, loại giỏi trở lên ở nước ngoài. Đối với các trường hợp còn lại được hưởng mức trợ cấp ban đầu là 80 triệu đồng.

Tại hội nghị, nhiều chuyên gia cho rằng cần phải chỉnh sửa lại đề án ở nhiều vấn đề từ cách đặt vấn đề đến các nội dung triển khai.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác