Phiên họp chính phủ thường kỳ: Tháng 8 có nhiều khởi sắc với nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội đạt khá

(VOV5) - Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nếu các tháng tới tiếp tục đạt kết quả tốt như tháng 8 thì triển vọng sẽ đạt mục tiêu đề ra của năm 2017.

Ngày 30/08, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ Thường kỳ tháng 8 và 8 tháng năm 2017.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng đánh giá tháng 8 là tháng có nhiều khởi sắc với nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội đạt khá: các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô đạt kết quả tích cực; lạm phát được kiểm soát với chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 tăng 0,92%; xuất khẩu tăng trưởng mạnh với 18%; du lịch tăng trưởng mạnh; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt trên 23,3 tỷ USD.

Phiên họp chính phủ thường kỳ: Tháng 8 có nhiều khởi sắc với nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội đạt khá - ảnh 1Thủ tướng chỉ đạo phiên họp Chính phủ thường kỳ (Ảnh TTXVN) 

Theo Thủ tướng, nếu các tháng tới tiếp tục đạt kết quả tốt như tháng 8 thì triển vọng sẽ đạt mục tiêu đề ra của năm 2017. Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng chỉ ra nút thắt thủ tục hành chính và yêu cầu các bộ, ngành và địa phương ngay trong tháng 9 này phải tập trung xử lý giải quyết các vướng mắc về hành chính.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng đề nghị các bộ, các địa phương tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để tạo thuận lợi cho sản xuất và tăng trưởng; Bộ Tài chính thực hiện tiết kiệm chi để làm đà cho năm 2018, cùng với đó là trước mắt chưa đặt vấn đề tăng các loại thuế, phí. "Trên tinh thần năm nay là Năm giảm giảm thuế, phí, nên trước mắt chưa đề cập việc tăng các loại thuế, phí, lệ phí ảnh hưởng đến doanh nghiệp, môi trường đầu tư kinh doanh. Về đề xuất tăng thuế VAT, phải phân tích tác động, cách làm, những điều kiện cụ thể để nhân dân biết tác hại, thời điểm, mức, lộ trình rõ ràng, thậm chí điều chỉnh một số mặt hàng. Phải rất thận trọng vấn đề này vì ảnh hưởng đến giá thành, giá bán tất cả các lĩnh vực và ảnh hưởng đời sống nhân dân."

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng cho rằng cần đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2018 là khoảng 6,5%. Mức tăng trưởng này cùng với việc đẩy mạnh cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, cạnh tranh sẽ hướng nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng bền vững trong những năm tiếp theo.

Về các vấn đề xã hội, Thủ tướng cho rằng cần quan tâm về tình hình năm học mới, nhất là vùng sâu vùng xa, vùng lũ.

Cũng trong phiên họp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết trên cơ sở ước đánh giá các kết quả đạt được, đối chiếu với 13 chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội được Quốc hội giao thì tất cả các chỉ tiêu đều đạt và vượt mục tiêu đề ra. Trong đó có 8 mục tiêu đạt và 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Đáng chú ý là chỉ tiêu tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu ước tăng hơn gấp đôi so với mục tiêu, tức ước đạt 14,4% so với mục tiêu tăng 6-7%. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác