Phiên họp thứ 34 Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Thành lập một số phường, thị trấn thuộc tỉnh Đồng Nai

(VOV5) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi) và phạm vi sửa đổi, bổ sung của Luật Tổ chức Quốc hội.

Sáng 10/5, với 100% đại biểu tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc thành lập thị trấn Dầu Giây thuộc huyện Thống Nhất; thị trấn Hiệp Phước thuộc huyện Nhơn Trạch và 6 phường thuộc thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Phiên họp thứ 34 Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Thành lập một số phường, thị trấn thuộc tỉnh Đồng Nai  - ảnh 1Bộ trưởng nội vụ Lê Vĩnh Tân trình bày tờ trình. -Ảnh: quochoi.vn

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nêu rõ điều kiện thành lập thị trấn Dầu Giây thuộc huyện Thống Nhất; thị trấn Nhơn Trạch thuộc huyện Nhơn Trạch; 6 phường thuộc thành phố Biên Hòa đã bảo đảm các điều kiện quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Trong phiên làm việc sáng 10/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi) và phạm vi sửa đổi, bổ sung của Luật Tổ chức Quốc hội.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác