Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm, làm việc tại tỉnh Tuyên Quang

(VOV5) - Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị chính quyền địa phương phát huy thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho nhân dân.

Trong hai ngày 3 và 4/3, Đoàn công tác của Quốc hội do bà Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội làm trưởng đoàn thăm, làm việc tại tỉnh Tuyên Quang. Đoàn dâng hương và trồng cây lưu niệm tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Bình - nơi tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II năm 1951; thăm và tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo của xã Kim Bình (huyện Chiêm Hóa), xã Năng Khả (huyện Na Hang); thăm, tặng quà và trồng cây lưu niệm tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Chiêm Hóa, Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Na Hang và Nhà máy Thủy điện Tuyên Quang. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm, làm việc tại tỉnh Tuyên Quang  - ảnh 1 Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng với nhân dân xã Kim Bình huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị chính quyền địa phương phát huy thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho nhân dân. Trong công tác giáo dục đào tạo, tỉnh Tuyên Quang cần chăm lo phát triển nguồn nhân lực là người dân tộc thiểu số, tạo điều kiện tốt nhất cho các em học tập, đóng góp vào sự phát triển của đất nước, góp phần thực hiện tốt chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác