Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra tình hình hạn hán tại Tây Nguyên

(VOV5)- Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Trước hết là không để nhân dân đói, thứ hai là đảm bảo nước uống sạch, không để dịch bệnh" ở vùng hạn hán.


Sáng 24/3, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trường Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát đi thị sát tình hình hạn hán ở huyện Chư Pưh và Chư Sê, Gia Lai, để chỉ đạo công tác chống hạn trước mắt cũng như lâu dài ở vùng Tây Nguyên. Đây là 2 huyện nằm trong vùng bị hạn hán khốc liệt của tỉnh Gia Lai.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra tình hình hạn hán tại Tây Nguyên  - ảnh 1
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi đồng bào Gia Lai


Tại các địa phương, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc động viên bà con nhân dân đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong giai đoạn khó khăn; đồng thời chỉ đạo Đảng bộ, chính quyền các cấp của tỉnh Gia Lai triển khai giải pháp giúp đỡ bà con vùng bị hạn: “Lãnh đạo địa phương cần lên thăm đồng bào để hỏi thăm tình hình đời sống như thế nào, hạn hán ra làm sao. Chính quyền, chi bộ Đảng ở địa phương phải đảm bảo cuộc sống tối thiểu cho nhân dân. Trước hết là không để nhân dân đói, thứ hai là đảm bảo nước uống sạch, không để dịch bệnh. Chúng tôi cũng đề nghị đồng bào nghiên cứu, có thể không trồng lúa mà trồng cây khác, mùa vụ khác. Còn về phía Nhà nước sẽ nghiên cứu phương thức tưới ở đây cho phù hợp, không để xảy ra tình trạng sang năm tiếp tục trồng lúa lại gặp hạn hán.”

Cũng trong ngày 24/3, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các thành viên đoàn công tác của Chính phủ làm việc với lãnh đạo Ban chỉ đạo Tây Nguyên, tỉnh Gia Lai và các tỉnh Tây Nguyên về tình hình hạn hán và các phải pháp phòng chống hạn.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác