Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Đại sứ Liên bang Nga, Đại sứ Brazil

(VOV5) -  Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đề nghị Đại sứ Marco Antonio Diniz quan tâm, phối hợp thúc đẩy để Brazil sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam.

Chiều 23/4,  Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam K. Vnukov đến chào nhân dịp sang Việt Nam nhận công tác.


Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Đại sứ Liên bang Nga, Đại sứ Brazil - ảnh 1
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Đại sứ Brazil Marco Antonio Diniz.




Tại đây, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tin tưởng rằng với những kinh nghiệm dày dặn đã có trong công tác đối ngoại, Đại sứ K. Vnukov sẽ tiếp tục có những đóng góp tích cực cho việc không ngừng tăng cường và củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt – Nga, trong đó có việc phối hợp với phía Việt Nam triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được.

Cũng trong chiều ngày 23/4, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Cộng hòa Liên bang Brazil Marco Antonio Diniz nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đề nghị Đại sứ Marco Antonio Diniz quan tâm, phối hợp thúc đẩy để Brazil sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam, cùng các Bộ, ngành của Việt Nam xác định các chương trình và dự án hợp tác khả thi, phù hợp với nhu cầu và tiềm lực của mỗi bên, đôn đốc và giám sát việc thực hiện các Hiệp định và Thỏa thuận hợp tác đã ký kết; đồng thời, thúc đẩy hai bên tiến hành Khóa họp III Ủy ban liên Chính phủ và Phiên Tham khảo Chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao hai nước một cách thiết thực và hiệu quả./.  
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác