Quốc hội thảo luận nhiều dự án Luật

(VOV5) - Các đại biểu cũng cho rằng không nên chia việc đền bù, giải phóng mặt bằng theo tiến độ thực hiện mà nên tổ chức làm một lần để đảm bảo tiến độ. 

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 4, sáng 27/10, các đại biểu Quốc hội thảo luận về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Các đại biểu Quốc hội cho rằng: Dự án đầu tư xây dựng Cảng hành không Quốc tế Long Thành là dự án quan trọng quốc gia, có quy mô thu hồi đất lớn, được quy hoạch từ năm 2005.

Quốc hội thảo luận nhiều dự án Luật - ảnh 1 Đại biểu Dương Trung Quốc, đoàn đại biểu Quốc hội Đồng Nai

Trong nhiều năm qua, người dân sống trong vùng Dự án bị hạn chế quyền sử dụng đất, đời sống gặp nhiều khó khăn nên việc sớm thực hiện Dự án sẽ giúp ổn định cuộc sống của người dân, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân có đất bị thu hồi.

Đại biểu Dương Trung Quốc, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, đề nghị: “Việc di dời dân là tạo mặt bằng xây dựng công trình nhưng cũng phải xây dựng không gian văn hóa, không gian đô thị trước. Bởi bên cạnh một hạ tầng lớn như Sân Bay Long Thành đòi hỏi sự phát triển đô thị lành mạnh, chứ không phải là một nông thôn bên cạnh công trình lớn đó. Còn quyền lợi của dân, chúng ta có cách đền bù cho họ.”

Các đại biểu cũng cho rằng không nên chia việc đền bù, giải phóng mặt bằng theo tiến độ thực hiện mà nên tổ chức làm một lần để đảm bảo tiến độ. Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cần đưa ra lộ trình thực hiện cụ thể và Chính phủ cần giám sát chặt chẽ trong việc thực hiện thu hồi đất, tránh để xảy ra mâu thuẫn, sai sót.

Cũng trong sáng nay, các đại biểu Quốc hội thảo luận về Dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi).

Chiều nay, Quốc hội nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và thảo luận ở Hội trường về dự án Luật Thủy sản (sửa đổi).

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác