Sửa đổi Luật đất đai nhằm giải quyết những bất cập trong tình hình mới

(VOV5) - Ngày 14/11, tại Hà Nội, Quốc hội khóa XV thảo luận về Dự án Luật Đất đai (sửa đổi). 

Nhiều ý kiến đại biểu nhấn mạnh dự thảo luật sửa đổi cần quy định cụ thể hơn về thu hồi đất và định giá đất; khẳng định sự cần thiết sửa đổi Luật đất đai nhằm giải quyết những bất cập trong lĩnh vực đất đai trong tình hình hiện nay.

Sửa đổi Luật đất đai nhằm giải quyết những bất cập trong tình hình mới - ảnh 1Các đại biểu tham dự phiên họp ngày 14/11, tại Hà Nội. Ảnh: quochoi.vn

Tuy nhiên với việc thu hồi đất, Nhà nước phải đảm bảo quyền và nghĩa vụ hợp pháp của 3 bên là Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Ông Tô Văn Tám, đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum, cho rằng: "Người dân có thể chấp nhận hy sinh quyền lợi hoặc chịu thiệt vì quyền lợi, nếu việc thu hồi đất đó cho mục đích quốc phòng, an ninh hoặc phát triển kinh tế cho lợi ích của cộng đồng. Người dân sẽ khó chấp nhận việc thu hồi đất không vì lợi ích của Nhà nước mà mang lại lợi ích cho cá nhân hoặc một nhóm người do áp giá đền bù thấp tạo kẽ hở cho sự trục lợi, lợi ích nhóm. Sửa đổi Luật Đất đai lần này cần phải giải quyết được vấn đề này".

Cũng trong ngày 14/11, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Thanh tra (sửa đổi), Luật Dầu khí (sửa đổi) và Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi).

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác