Tạo đột phá trong cải cách thủ tục hành chính

(VOV5) - Phiên họp được tổ chức trực tuyến giữa điểm cầu trụ sở Chính phủ với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Sáng nay (19/07), tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (Ban Chỉ đạo), chủ trì Phiên họp thứ 5 của Ban Chỉ đạo để đánh giá tình hình thực hiện cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng cuối năm nay. Phiên họp được tổ chức trực tuyến giữa điểm cầu trụ sở Chính phủ với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tạo đột phá trong cải cách thủ tục hành chính - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp thứ 5 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ. Ảnh: VOV

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường phân cấp, phân quyền, xây dựng tổ chức bộ máy nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả tiếp tục là một trọng tâm, đột phá chiến lược trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trong giai đoạn mới.
Thời gian qua, công tác cải cách hành chính được triển khai tích cực, đồng bộ trên cả 06 nội dung, gồm: cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công; Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số. 

Trong thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thực hiện 3 lĩnh vực ưu tiên trong cải cách hành chính, gồm: Rà soát lại hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; rà soát lại các thủ tục hành chính ở các cấp, tạo điều kiện cho đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tạo sinh kế cho người dân, thực sự lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm để tập trung giải quyết các vấn đề vướng mắc hiện nay.

Tạo đột phá trong cải cách thủ tục hành chính - ảnh 2Phiên họp được kết nối trực tuyến từ Trụ sở Chính phủ tới UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ảnh: VOV

Thủ tướng cũng yêu cầu các thành viên của Ban Chỉ đạo, người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương phải coi việc cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, là một tiêu chí để đánh giá cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường đối thoại, đẩy nhanh tiến độ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp; khẩn trương triển khai hiệu quả các chỉ đạo về cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Thủ tướng nhấn mạnh cần cương quyết bãi bỏ những quy định rườm rà, những gì pháp luật không cấm thì để người dân, doanh nghiệp làm và khuyến khích đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung.

Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, ngành và các đơn vị liên quan để tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030, qua đó, đưa công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, được thúc đẩy mạnh mẽ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội năm 2023 và trong thời gian tới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác