Tạo lập mô hình phát triển đột phá cho các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt

(VOV5) - Các đại biểu tán thành với việc xác định đơn vị hành chính- kinh tế đặc biệt là cấp chính quyền địa phương gồm HĐND và UBND nhưng việc tổ chức chính quyền địa phương phải đảm bảo tinh gọn.

Sáng 4/4, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách để thảo luận về một số nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

Trong phiên làm việc buổi sáng, cho ý kiến về dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, các đại biểu quan tâm đến cơ chế, chính sách đặc biệt về đầu tư kinh doanh; về ngân sách, ưu đãi đầu tư; về tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương và các cơ quan khác của Nhà nước tại đặc khu…

Tạo lập mô hình phát triển đột phá cho các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt - ảnh 1Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu khai mạc hội nghị - Ảnh: quochoi

Các đại biểu tán thành với việc xác định đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt là cấp chính quyền địa phương gồm HĐND và UBND nhưng việc tổ chức chính quyền địa phương phải đảm bảo tinh gọn, chức năng nhiệm vụ quyền hạn phải có sự khác biệt phù hợp với đặc thù đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt và phù hợp với Hiến pháp.

Các đại biểu cũng đề nghị quan tâm đến việc chuyển tiếp chính quyền địa phương ở đặc khu, bởi vì sau khi Luật được ban hành sẽ có thời gian chuyển tiếp giữa chính quyền huyện hiện nay sang chính quyền đặc khu mới. Vấn đề bầu HĐND, UBND, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các đặc khu cũng cần có quy định cụ thể, có quy định khác với quy định Luật Bầu cử hiện nay. Đồng thời, quy định cụ thể chế độ chính sách đối với công chức công vụ, người làm việc tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập ở các đặc khu. 

Buổi chiều, đại biểu quốc hội chuyên trách tiếp tục phiên họp, cho ý kiến vào dự án Luật An ninh mạng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác