Thái Lan và Việt Nam trao đổi hợp tác giữa Quốc hội hai nước

(VOV5) -Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu đề nghị hai bên hỗ trợ nhau trở thành trung tâm thu hút đầu tư thương mại của khu vực.

Chiều 24/3, giờ địa phương, trong khuôn khổ các hoạt động tham dự Đại hội đồng IPU – 138, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, Ủy viên Ban chấp hành IPU đại diện cho Nhóm châu Á – Thái Bình Dương nhiệm kỳ 2016-2019 Nguyễn Văn Giàu tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Lập pháp quốc gia Thái Lan Surachai Lienboonlertchai. 

Thái Lan và Việt Nam trao đổi hợp tác giữa Quốc hội hai nước - ảnh 1Đoàn công tác của  Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Việt Nam  làm việc với đoàn Hội đồng Lập pháp Thái Lan  

Tại cuộc tiếp, hai bên trao đổi về tiến trình tổ chức bầu cử tại Thái Lan và việc tăng cường quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước. Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu đề nghị hai bên hỗ trợ nhau trở thành trung tâm thu hút đầu tư thương mại của khu vực, tạo điều kiện cho hàng hóa của mỗi nước tiếp cận thị trường của nhau, thúc đẩy hợp tác về gạo.

Cùng với sự phát triển quan hệ song phương, quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hội đồng Lập pháp quốc gia Thái Lan cũng không ngừng được thúc đẩy và phát triển.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác