Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Brazil và Bộ trưởng Ngoại giao Tòa thánh Vatican


(VOV5) - Chiều nay (10/04), tại Trụ sở Chính phủ (Hà Nội), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Brazil, Mauro Vieira và Tổng Giám mục, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa thánh Vatican Paul Richard Gallagher nhân dịp 2 Bộ trưởng có chuyến thăm Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Brazil và Bộ trưởng Ngoại giao Tòa thánh Vatican - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Brazil Mauro Vieira. Ảnh: TTXVN

Tại buổi tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Brazil, Mauro Vieira, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trân trọng gửi lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Tổng thống Brazil, Lula da Silva, mời Tổng thống sớm thăm lại Việt Nam. Về quan hệ song phương Việt Nam -Brazil, Thủ tướng nhấn mạnh quan hệ giữa 2 nước đang phát triển hết sức tốt đẹp, đề nghị Brazil sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam, tiếp tục phối hợp với các nước Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR) sớm khởi động đàm phán Hiệp định tự do thương mại giữa Việt Nam và khối, đồng thời thúc đẩy các khuôn khổ pháp lý về thương mại, đầu tư giữa 2 nước, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại Việt Nam-Brazil lên 10 tỷ USD vào năm 2025 và 15 tỷ USD vào năm 2030. Thủ tướng cũng đề nghị thúc đẩy hợp tác về nông nghiệp, năng lượng sạch, đổi mới sáng tạo, giáo dục đào tạo, thể thao…

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Brazil và Bộ trưởng Ngoại giao Tòa thánh Vatican - ảnh 2Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Brazil Mauro Vieira. Ảnh: TTXVN

Trước đó, trong chiều nay (10/04), Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng tiếp Tổng Giám mục, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa thánh Vatican, Paul Richard Gallagher. Thủ tướng đánh giá chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của một Bộ trưởng Ngoại Tòa thánh, nhất là sau khi thiết lập đại diện thường trú tại Việt Nam, có ý nghĩa quan trọng đối với cộng đồng Công giáo Việt Nam, góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam - Tòa thánh đang phát triển tích cực.

Trao đổi về tình hình tôn giáo tại Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam là quốc gia đa tôn giáo với 27 triệu tín đồ, chiếm 27% dân số cả nước, trong đó cộng đồng Công giáo phát triển mạnh mẽ với hơn 7,2 triệu giáo dân; khẳng định Nhà nước Việt Nam thực hiện chính sách nhất quán tôn trọng và bảo đảm tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân với hệ thống chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo ngày càng hoàn thiện, đảm bảo hành lang pháp lý cho các hoạt động tôn giáo.

Về quan hệ Việt Nam-Tòa thánh thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhất trí với Tổng Giám mục, Bộ trưởng Ngoại giao Paul Richard Gallagher về việc tiếp tục thúc đẩy các tiếp xúc cấp cao, trong đó có chuyến thăm Việt Nam của Giáo hoàng Francis.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác