Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Phải xây dựng hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới

(VOV5) - Thủ tướng đề nghị thảo luận trọng tâm về vấn đề khởi nghiệp, nêu những vấn đề mới để hoạt động năm 2019 khởi sắc hơn như đổi mới sáng tạo

Sáng 20/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc làm việc với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, về việc đánh giá việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Trung ương Đoàn, qua đó nhìn nhận lại những kết quả một năm qua, nêu ra những nội dung phối hợp trong năm nay và thời gian tới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Phải xây dựng hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới - ảnh 1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Phát biểu khai mạc buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các hoạt động động sôi nổi, phong phú, chất lượng, gây ấn tượng mạnh mẽ trong xã hội mà Trung ương Đoàn tổ chức năm 2018. Đặc biệt là Trung ương Đoàn đã phối hợp, tranh thủ ý kiến của các cơ quan, nhất là các thành viên Chính phủ, trong một số hoạt động chuyên sâu để phong trào đi vào thực chất hơn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Phải xây dựng hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới - ảnh 2Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với lãnh đạo Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN 

Để triển khai các hoạt động năm 2019 hiệu quả cao hơn, Thủ tướng đề nghị thảo luận trọng tâm về vấn đề khởi nghiệp, nêu những vấn đề mới để hoạt động năm 2019 khởi sắc hơn như đổi mới sáng tạo, ứng dụng thành tựu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0...  

Đoàn Thanh niên tiếp tục phát huy vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị, đóng góp vào phương châm bứt phá mà Chính phủ đặt ra để nỗ lực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Chính phủ và Trung ương Đoàn phải làm tốt công tác phối hợp hơn nữa:  Việc thứ nhất là xây dựng hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới với năng lực, phẩm chất, bản lĩnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh hội nhập quốc tế và thách thức của đất nước. Cho nên việc tích cực triển khai xây dựng Hệ trí thức Việt số hóa, khơi dậy khát vọng, niềm đam mê khoa học công nghệ của thanh niên để Đoàn và các tổ chức của thanh niên ngày càng vững mạnh toàn diện, đủ sức đảm nhận vai trò nòng cốt trong các hội thanh niên, sinh viên là rất quan trọng. Những hình thức hoạt động để xây dựng được hình mẫu thanh niên mới là một yêu cầu rất lớn.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng đồng ý đề xuất của Trung ương Đoàn, giao tổ chức này xây dựng Đề án thực hiện trong giai đoạn 2020-2030, gồm: Đề án giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi trên không gian mạng và Đề án Phòng, chống ma túy trong thanh niên; xây dựng một trung tâm khởi nghiệp cho thanh niên theo tinh thần xã hội hóa, khuyến khích tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong thanh niên.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác