Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Thượng viện Haiti

(VOV5) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ Việt Nam đang tập trung cải thiện môi trường đầu tư thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Sáng 20/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Haiti Youri Latortue đang thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Thượng viện Haiti - ảnh 1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Haiti Youri Latortue đang thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ Việt Nam đang tập trung cải thiện môi trường đầu tư thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài. Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị Haiti tiếp tục ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho Tập đoàn Viettel trong liên doanh Natcom, coi đây là dự án hợp tác hình mẫu trong quan hệ kinh tế đầu tư giữa hai nước. Ghi nhận đề xuất hợp tác về nông nghiệp, trồng lúa của Haiti, Thủ tướng cho biết hai bên sẽ tiếp tục xem xét và triển khai những dự án hợp tác hiệu quả, thiết thực, năng suất cao.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn hai bên triển khai hiệu quả các văn kiện hợp tác ký kết và duy trì hợp tác chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên Hợp quốc… Thủ tướng nhấn mạnh Chính phủ Việt Nam mong muốn và quyết tâm cùng Chính phủ Haiti triển khai các biện pháp tăng cường hợp tác song phương theo hướng thực chất và hiệu quả; theo đó hai bên tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, ký kết các văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực cụ thể, kích hoạt và duy trì thường kỳ Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư. Cùng với đó là đẩy mạnh hợp tác trên những lĩnh vực hai bên có thế mạnh như: Viễn thông, nông nghiệp, xây dựng, hạ tầng du lịch, văn hóa, năng lượng, thiết bị điện tử, vật liệu xây dựng và hàng tiêu dùng.

Chủ tịch Thượng viện Youri Latortue mong muốn hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp. Chủ tịch Thượng viện Youri Latortue nhấn mạnh Nghị viện hai nước sẽ theo dõi, đôn đốc các chương trình, dự án hợp tác giữa hai nước, thúc đẩy toàn diện quan hệ hợp tác giữa hai bên. Chủ tịch Thượng viện Youri Latortue hy vọng Việt Nam sớm đặt Đại sứ quán tại Haiti để làm cầu nối xúc tiến hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác