Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone chủ trì Hội nghị hợp tác đầu tư Việt Nam – Lào

(VOV5) - Tại hội nghị, hai bên giới thiệu về môi trường, chính sách thu hút đầu tư của Việt Nam và Lào.

Trong chương trình thăm chính thức Việt Nam, chủ trì Kỳ họp lần thứ 46 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Lào của Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone, sáng nay (07/01), tại Trụ sở Chính phủ, Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Sonexay Siphandone chủ trì Hội nghị hợp tác đầu tư Việt Nam – Lào.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone chủ trì Hội nghị hợp tác đầu tư Việt Nam – Lào - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đồng chủ trì Hội nghị Hợp tác đầu tư Việt Nam-Lào. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tại hội nghị, hai bên giới thiệu về môi trường, chính sách thu hút đầu tư của Việt Nam và Lào; đánh giá về các kết quả hợp tác đầu tư, kinh doanh đạt được trong những năm qua; thảo luận về định hướng hợp tác đầu tư giữa hai nước trong thời gian tới; tiềm năng hợp tác đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp hai nước…

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng hợp tác kinh tế, đầu tư giữa hai nước thời gian tới cần có đột phá. Trong đó, cần đẩy mạnh hợp tác công tư để phát triển hạ tầng, kết nối hai nền kinh tế; xây dựng hạ tầng kết nối các cửa khẩu: “Chúng ta phải đẩy mạnh hợp tác công tư để phát triển hạ tầng, hạ tầng kết nối hai nền kinh tế này rất quan trọng. Tập trung vào đường cao tốc, nối đường cao tốc Bắc Nam của Việt Nam với điểm ngắn nhất có thể, thuận lợi nhất có thể, để nối sang Lào. Thứ 2 là kết nối đường sắt xuống cảng Vũng Áng. Mong các doanh nghiệp đẩy nhanh nghiên cứu dự án và sớm trình với các cơ quan có thẩm quyền. Thứ ba, kết nối các cửa khẩu kinh tế để kết nối hai nền kinh tế với nhau; cùng với đó là phát triển thêm sân bay kết nối giao thông khác”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị tập trung thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên, như: công nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, năng lượng, khai khoáng, nông nghiệp công nghệ cao, thương mại điện tử... Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam đề nghị Chính phủ mỗi nước tiếp tục xây dựng chính sách, hoàn thiện thể chế, tạo khuôn khổ pháp lý, môi trường đầu tư thuận lợi; tăng cường đầu tư công để dẫn dắt đầu tư tư; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính; đặc biệt, có chính sách ưu tiên phù hợp cho danh nghiệp hai nước.

Về phần mình, Thủ tướng Sonexay Siphandone cho rằng thời gian tới, Chính phủ, doanh nghiệp và nhân dân hai nước cần tiếp tục nỗ lực triển khai các dự án hợp tác mới, cụ thể hoá và thực hiện hiệu quả thoả thuận giữa hai Bộ Chính trị Việt Nam – Lào. Thủ tướng Sonexay Siphandone mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục tìm hiểu, đầu tư vào Lào trong các lĩnh vực mà Lào có thế mạnh, như: nông nghiệp sạch, chế biến nông sản, khoáng sản, năng lượng sạch…

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone chủ trì Hội nghị hợp tác đầu tư Việt Nam – Lào - ảnh 2Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone chứng kiến lễ trao các chứng nhận đầu tư, ghi nhớ hợp tác đầu tư giữa các cơ quan, nhà đầu tư, doanh nghiệp hai nước Việt Nam-Lào. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tại Hội nghị, 2 Thủ tướng cũng chứng kiến lễ trao các chứng nhận đầu tư, ghi nhớ hợp tác đầu tư giữa các cơ quan, nhà đầu tư, doanh nghiệp hai nước Việt Nam – Lào trong các lĩnh vực tài chính, nông nghiệp, khai thác khoáng sản.                     

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác