Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự hàng loạt sự kiện quan trọng tại Nhật Bản

(VOV5) - Năm nay, Việt Nam và Nhật Bản kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023) với rất nhiều hoạt động trải dài từ đầu năm đến nay.

Nhận lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishisa, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 50 năm Quan hệ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)-Nhật Bản và tiến hành các hoạt động song phương tại Nhật Bản từ ngày mai (15/12) đến ngày 18/12 tới.

Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều nay (14/12), tại Hà Nội, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, Phạm Thu Hằng, cho biết: Hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - Nhật Bản là dịp lãnh đạo cấp cao hai bên đánh giá quan hệ hợp tác và đề ra tầm nhìn, định hướng phát triển quan hệ trong thời gian tới cho xứng tầm với khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện mới được xác lập.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự hàng loạt sự kiện quan trọng tại Nhật Bản - ảnh 1Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: VOV 

Bà Phạm Thu Hằng cho biết: "Ngoài  việc là tham gia vào hai  Hội nghị, Hội nghị cấp cao kỷ niệm ASEAN-Nhật Bản và Hội nghị thượng đỉnh cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng 0 (AZEC) , Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ có các cuộc gặp, lãnh đạo cấp cao Nhật Bản; Phát biểu tại tọa đàm với các doanh nghiệp Nhật Bản và Diễn đàn kinh tế Việt Nam- Nhật Bản; Gặp các lãnh đạo của các tổ chức kinh tế và doanh nghiệp hàng đầu của Nhật Bản và tiến hành một số hoạt động quan trọng khác. Các hoạt động của Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi dấu thêm một sự kiện quan trọng trong hàng loạt các hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong thời gian qua."

Theo bà Phạm Thu Hằng, năm nay, Việt Nam và Nhật Bản kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023) với rất nhiều hoạt động trải dài từ đầu năm đến nay.

Trong chuyến thăm Nhật Bản vừa qua của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới. Hợp tác kinh tế tiếp tục là trụ cột chính trong quan hệ song phương giữa Việt Nam và Nhật Bản. Nhật Bản tiếp tục là đối tác kinh tế, thương mại, đầu tư hàng đầu của Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác