Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao, Ngoại thương và Tôn giáo Argentina

(VOV5) -Thủ tướng đề nghị Argentina ủng hộ và thúc đẩy việc ký kết Hiệp định Tự do thương mại giữa Việt Nam và Khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR)

Chiều nay (20/03), tại Trụ sở Chính phủ (Hà Nội), Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao, Ngoại thương và Tôn giáo Argentina, bà Diana Elena Mondino, nhân chuyến thăm Việt Nam (19-20/03).

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao, Ngoại thương và Tôn giáo Argentina - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao, Ngoại thương và Tôn giáo Argentina, bà Diana Elena Mondino. Ảnh: TTXVN

Tại buổi tiếp, Thủ tướng đề nghị thời gian tới hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, thúc đẩy đàm phán, ký kết các văn kiện hợp tác để tạo thuận lợi cho các hoạt động kinh doanh, thương mại, đầu tư, nỗ lực nâng cao kim ngạch thương mại song phương, mở cửa thị trường cho các mặt hàng có thế mạnh của mỗi nước. Thủ tướng đề nghị Argentina ủng hộ và thúc đẩy việc ký kết Hiệp định Tự do thương mại giữa Việt Nam và Khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR).

Nhấn mạnh hai nền kinh tế còn nhiều dư địa bổ sung cho nhau, Thủ tướng đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, sản xuất thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vệ, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số, vận tải biển; đẩy mạnh hợp tác về văn hóa, thể thao, du lịch, hàng không, giao lưu nhân dân.   

Bộ trưởng Ngoại giao, Ngoại thương và Tôn giáo Argentina bày tỏ ngưỡng mộ thành tựu phát triển kinh tế và việc điều hành chính sách vĩ mô của Việt Nam, khẳng định Argentina hết sức coi trọng vai trò, vị thế ngày càng cao của Việt Nam, mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam, nhất là trong những lĩnh vực Thủ tướng đã trao đổi.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác