Thủ tướng Romania kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam

(VOV5) -  Hai bên nhất trí tiếp tục mở rộng và đa dạng hóa hợp tác kinh tế, đặc biệt chú trọng vào một số lĩnh vực chính như: thương mại, năng lượng, ngân hàng, nông nghiệp, công nghiệp chế tạo, cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin, khoa học và công nghệ...


Chiều 14/07, Thủ tướng Romania Dacian Ciolos rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Trong các ngày từ 11 - 14/07, Thủ tướng Dacian Ciolos hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; hội kiến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang; dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Romania; gặp gỡ Hội Hữu nghị Việt Nam – Romania; thăm tỉnh Quảng Ninh. 


Thủ tướng Romania kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam     - ảnh 1
Hai bên tiến hành hội đàm và ký kết nhiều văn kiện quan trọng.

  
Tại các buổi làm việc, hai bên nhất trí tiếp tục mở rộng và đa dạng hóa hợp tác kinh tế, đặc biệt chú trọng vào một số lĩnh vực chính như: thương mại, năng lượng, ngân hàng, nông nghiệp, công nghiệp chế tạo, cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin, khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu, du lịch cũng như các lĩnh vực cùng quan tâm khác. Hai bên cũng ký kết một số văn bản quan trọng nhằm mở rộng phạm vi hợp tác song phương.


Hai bên nhấn mạnh ủng hộ việc giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển. Hai bên nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp thực hiện các dự án tiểu vùng sông Mekong và sông Đa-nuýp đã thống nhất trong khuôn khổ Đối thoại ASEM về Phát triển bền vững, với sự tham gia của các cơ quan trung ương và địa phương. Hai bên cam kết tiếp tục tăng cường hợp tác song phương trong khuôn khổ Liên hợp quốc, ASEM, quan hệ Việt Nam - Liên minh châu Âu và các cơ chế hợp tác ASEAN - Liên minh châu Âu.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác