Thúc đẩy hợp tác kinh tế và thương mại Việt Nam - Ai Cập

(VOV5) - Theo Thứ trưởng Hà Kim Ngọc, chuyến thăm Ai Cập của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đạt được những kết quả tốt đẹp, thực chất và toàn diện.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa có chuyến thăm chính thức tới Ai Cập từ 25/7 - 27/7 nhằm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Ai Cập trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả chuyến thăm của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, cũng như triển vọng hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Thúc đẩy hợp tác kinh tế và thương mại Việt Nam - Ai Cập - ảnh 1Lễ ký kết thỏa thuận hữu nghị và hợp tác giữa thủ đô Hà Nội và thủ đô Cairo. Ảnh: PV/VOV-Ai Cập

Theo Thứ trưởng Hà Kim Ngọc, chuyến thăm Ai Cập của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đạt được những kết quả tốt đẹp, thực chất và toàn diện. Về chính trị, chuyến thăm góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống và tin cậy với Ai Cập, một đối tác hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Trung Đông - Bắc Phi.

Về quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại, Thứ trưởng Hà Kim Ngọc cho biết hai bên đã nhất trí một loạt biện pháp quan trọng để góp phần tăng cường trao đổi hàng hóa giữa hai nước trong thời gian tới. Hai nước sẽ phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại hai chiều từ khoảng 600 triệu USD năm ngoái lên mức 1 tỷ USD trong thời gian tới. Hai nước cũng nhất trí tạo điều kiện thuận lợi cho các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nhau, thúc đẩy hợp tác về sản phẩm Halah, cũng như thành lập Hội đồng Doanh nghiệp Việt Nam - Ai Cập trong thời gian tới.

Thúc đẩy hợp tác kinh tế và thương mại Việt Nam - Ai Cập - ảnh 2Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc trả lời phỏng vấn TTXVN về kết quả chuyến thăm Ai Cập của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang. Ảnh: Nguyễn Trường/TTXVN

Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc khẳng định chuyến thăm Ai Cập của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang là cơ hội lớn để hai nước thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế và thương mại song phương đi vào thực chất. Hiện nay, lãnh đạo hai nước đều ủng hộ, quan tâm và có quyết tâm chính trị để đưa quan hệ hợp tác song phương lên tầm cao mới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác