Thúc đẩy hợp tác Việt - Pháp trong chuyển đổi số và cải cách công vụ

(VOV5) -  Hai bên đã cùng trao đổi, thống nhất nội dung hợp tác trong các lĩnh vực, lồng ghép đưa vào Kế hoạch hợp tác giữa hai Bộ các hoạt động trao đổi kinh nghiệm, tọa đàm tại Việt Nam hoặc Pháp. 

Hôm nay (30/11), tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà tiếp và hội đàm với Bộ trưởng Bộ Chuyển đổi và Công vụ Pháp Stanislas Guérini, nhân chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.

Thúc đẩy hợp tác Việt - Pháp trong chuyển đổi số và cải cách công vụ - ảnh 1Hội thảo Khoa học quốc tế Chia sẻ kinh nghiệm về hiện đại hóa nền công vụ, cải cách hành chính và nâng cao năng lực chuyển đổi số. Ảnh: Hà Thảo/VOV

Tại đây, hai bên đã cùng trao đổi, thống nhất nội dung hợp tác trong các lĩnh vực, lồng ghép đưa vào Kế hoạch hợp tác giữa hai Bộ các hoạt động trao đổi kinh nghiệm, hội thảo, tọa đàm tại Việt Nam hoặc Pháp, các quốc gia liên quan trong mạng lưới Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), cơ chế của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)... về quản trị công, quản trị đất nước tốt về cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức... Đặc biệt là trong chương trình hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ nữ cho chính quyền địa phương Việt Nam tại Trường Quản trị Normandie và Viện Dịch vụ công Quốc gia (INSP) mà Bộ Nội vụ Việt Nam đang thực hiện. Đồng thời, thực hiện một số nội dung hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi số, Chính phủ số, tài liệu lưu trữ số... Tiếp tục tăng cường hỗ trợ, trao đổi chuyên gia về các lĩnh vực công vụ, cải cách hành chính, cải cách tiền lương, chính sách chế độ đãi ngộ... hướng tới nền công vụ chuyên nghiệp, hiện đại theo hướng xanh và bền vững.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác