Thúc đẩy mối quan hệ truyền thống, hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt - Lào

(VOV5) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bộ Quốc phòng hai nước làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo hai nước. 

Sáng 18/12, tại Hà Nội, tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào Chansamone Channhalat, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào thăm Việt Nam và nhấn mạnh chuyến thăm này tiếp tục đóng góp vào việc củng cố, thúc đẩy mối quan hệ truyền thống, hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt - Lào.

Thúc đẩy mối quan hệ truyền thống, hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt - Lào  - ảnh 1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thượng tướng Chansamone Channhalat. - Ảnh: TTXVN.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết không chỉ cấp Trung ương, Chính phủ, mà các địa phương Việt Nam cũng hết sức coi trọng đẩy mạnh giao lưu hợp tác với các địa phương của Lào. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bộ Quốc phòng hai nước làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo hai nước. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng bày tỏ quan điểm của Việt Nam là duy trì đường biên giới Việt - Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định.

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Lào Chansamone Channhalat nhấn mạnh chuyến thăm nhằm góp phần củng cố mối quan hệ hai nước, trong đó có tăng cường hợp tác trên lĩnh vực quốc phòng. Bộ trưởng Chansamone Channhalat cho biết Bộ Quốc phòng hai nước đã phối hợp rất tốt trong bảo đảm an ninh, duy trì đường biên giới hòa bình, hữu nghị; ngăn chặn hiệu quả mọi âm mưu kích động, chia rẽ, hành động hòng làm ảnh hưởng xấu quan hệ đoàn kết hai nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác