Thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Philippines

(VOV5) - Thời gian tới, hai bên sẽ ưu tiên thúc đẩy một số mũi nhọn trong hợp tác song phương, như: chính trị - an ninh; hợp tác giao lưu nhân dân; kinh tế - thương mại.

Ngày mai (29/01), Tổng thống Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Phu nhân bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam trong 2 ngày (29-30/01), theo lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân.

Trao đổi với báo chí về sự kiện này, Đại sứ Việt Nam tại Philippines, Lại Thái Bình, nhấn mạnh chuyến thăm sẽ tái khẳng định quan hệ đối tác chiến lược vững chắc giữa hai nước, tăng cường tin cậy chính trị ở các cấp cao nhất, tạo xung lực thúc đẩy hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực, qua tất các kênh Đảng, Chính phủ, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân.

Thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Philippines - ảnh 1Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. Ảnh: TTXVN

Chuyến thăm cũng có ý nghĩa quan trọng đối với việc tăng cường đoàn kết Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và vai trò trung tâm của ASEAN. Thông qua chuyến thăm, hợp tác chiến lược giữa hai nước sẽ được củng cố một cách toàn diện, mang lại lợi ích thực chất cho nhân dân hai nước, đóng góp quan trọng vào việc tạo dựng và giữ gìn môi trường hoà bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển tại khu vực cũng như trên thế giới. 

Đại sứ Lại Thái Bình cho biết dự kiến, trong khuôn khổ chuyến thăm, lãnh đạo cấp cao hai nước sẽ chứng kiến việc ký kết một số thỏa thuận quan trọng trong các lĩnh vực, như: chính trị - an ninh, kinh tế - thương mại, văn hóa, giáo dục, du lịch, hợp tác trong phát triển nông nghiệp và bảo đảm an ninh lương thực.

Theo Đại sứ Lại Thái Bình, thời gian tới, hai bên sẽ ưu tiên thúc đẩy một số mũi nhọn trong hợp tác song phương, như: chính trị - an ninh; hợp tác giao lưu nhân dân; kinh tế - thương mại, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt mục tiêu 10 tỷ USD (năm ngoái, kim ngạch thương mại Việt Nam-Philippines đạt 7,8 tỷ USD)…

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác