Thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Phần Lan

(VOV5) - Trong các ngày từ 11 - 14/11, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam do Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, dẫn đầu, có chuyến thăm và làm việc tại Phần Lan. 

Ngày 13/11, tại cuộc tọa đàm giữa Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính với Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Á-Âu (ASEF) của Phần Lan Mauri Pekkarinen, hai bên trao đổi về một số vấn đề quốc tế cùng quan tâm trong đó có vấn đề Biển Đông; nhất trí cần giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hoà bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982, bảo đảm tự do hàng hải và hàng không. Ông Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tiếp tục nỗ lực tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực phát triển năng lượng tái tạo, công nghiệp rừng, công nghệ thông tin, đặc biệt là giáo dục - đào tạo.

Trước đó, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính có cuộc gặp và trao đổi với Bộ trưởng Kinh tế và việc làm Phần Lan Mika Lintila về các vấn đề trong quan hệ hợp tác song phương giữa hai nước, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, đào tạo.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác