Thực hiện chế độ đãi ngộ đối với thanh niên xung phong

(VOV5) - Hiện còn khoảng 25% đối tượng chưa được giải quyết chế độ, chính sách. Vì vậy cần khẩn trương, đôn đốc thực hiện chế độ đối với thanh niên xung phong. 

Thực hiện chế độ đãi ngộ đối với thanh niên xung phong - ảnh 1
Thanh niên xung phong (Ảnh tư liệu)

Sáng 14/12, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam tổ chức hội nghị sơ kết triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.

Qua 3 năm rưỡi thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, có gần 6 nghìn thanh niên xung phong hy sinh được xác nhận là liệt sỹ, hàng chục nghìn thanh niên xung phong bị thương được xác nhận là đối tượng hưởng chính sách như thương binh.

Các đại biểu cho rằng hiện còn khoảng 25% đối tượng chưa được giải quyết chế độ, chính sách. Vì vậy cần khẩn trương, đôn đốc thực hiện chế độ đối với thanh niên xung phong. Đồng thời, cần điều chỉnh nâng mức trợ cấp hàng tháng đối với chế độ của thanh niên xung phong. Các đại biểu cũng kiến nghị các Bộ, ngành, cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, rà soát, thống kê đối tượng được hưởng chế độ thanh niên xung phong theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác