Thường trực Chính phủ thảo luận về dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận

(VOV5) -Thủ tướng nhấn mạnh ý nghĩa kinh tế, chính trị của tuyến đường này với việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm Đồng bằng sông Cửu Long 

Ngày 30/07, tại Trụ sở Chính phủ, Thường trực Chính phủ họp và bàn thảo biện pháp nhằm tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy dự án tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp.

Ghi nhận ý kiến của các đại biểu, Thủ tướng nhấn mạnh ý nghĩa kinh tế, chính trị của tuyến đường này đối với việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm Đồng bằng sông Cửu Long với 13 tỉnh, thành phố và hơn 20 triệu dân.

Thường trực Chính phủ thảo luận về dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đại diện các bộ, ngành làm việc với tỉnh Tiền Giang nhằm tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho dự án đường cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận.
Ảnh: TTXVN) 

 Thủ tướng cho biết, đã giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì với các bộ liên quan nghiên cứu một tuyến đường sắt tốc độ cao ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long bên cạnh tuyến đường bộ; đồng thời chỉ đạo tiếp tục khai thác hệ thống giao thông đường thủy, hệ thống logistic và các cảng biển ở khu vực này. Tại cuộc họp, Thủ tướng nêu rõ, với vai trò cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với dự án, tỉnh Tiền Giang chịu trách nhiệm trước Chính phủ, các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long về đầu tư xây dựng tuyến cao tốc này.

 Về tiến độ, Thủ tướng yêu cầu cần cơ bản thông xe toàn tuyến vào năm 2020 và khánh thành vào năm 2021. Bên cạnh bảo đảm tiến độ thì yêu cầu về chất lượng đặt ra hàng đầu. 
Thủ tướng lưu ý công trình cần thực hiện bảo đảm các yếu tố: tiến độ, chất lượng, hiệu quả, công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình và không tham nhũng, tiêu cực.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác