Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) bảo đảm chất lượng và tiến độ

(VOV5) - Các đại biểu cho rằng việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật phải bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất về thuật ngữ, nội dung và cách thức thể hiện, kỹ thuật lập pháp.

Chiều qua (25/01), tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chủ trì buổi làm việc với Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Bộ Tư pháp và thành phố Hà Nội về tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).

Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) bảo đảm chất lượng và tiến độ - ảnh 1Toàn cảnh buổi làm việc - Ảnh: VOV

Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) đã được Quốc hội thảo luận và cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023). Đa số ý kiến nhất trí về sự cần thiết ban hành, mục đích, quan điểm xây dựng Luật. Ngay sau Kỳ họp, Thường trực Ủy ban Pháp luật đã phối hợp với Bộ Tư pháp (cơ quan chủ trì soạn thảo), Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan hữu quan tổ chức nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội để chỉnh lý dự thảo Luật.             

Tại buổi làm việc, các đại biểu cho rằng việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật phải bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất về thuật ngữ, nội dung và cách thức thể hiện, kỹ thuật lập pháp; phải rà soát thật kỹ những điều khoản có liên quan trực tiếp với nhau để có cách thể hiện thống nhất.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh việc tiếp thu, giải trình để hoàn thiện dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) trình kỳ họp Quốc hội tới để xem xét thông qua là nhiệm vụ chính trị chuyên môn quan trọng của Quốc hội nhiệm kỳ này. Nhấn mạnh đây không chỉ là việc cho Thủ đô mà là việc cho quốc gia, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định yêu cầu các cơ quan liên quan tiếp thu tối đa ý kiến đại biểu Quốc hội, cơ quan thẩm tra, các chuyên gia, các cơ quan có liên quan để chỉnh lý dự thảo luật bám sát nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác