Tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Brunei - Việt Nam phát triển hiệu quả và thực chất

(VOV5) - Hai Bộ trưởng hai nước Việt Nam - Brunei nhất trí thúc đẩy hợp tác giáo dục, tăng cường giao lưu nhân dân.

Nhân dịp thăm chính thức Brunei Darussalam (từ ngày 06 – 08/09) và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 2 Ủy ban hỗn hợp về Hợp tác song phương Việt Nam – Brunei, chiều 07/09, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn tiếp kiến Quốc vương Sultan Haji Hassanal Bolkiah tại Hoàng cung Istana Nurul Iman.

Tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Brunei - Việt Nam phát triển hiệu quả và thực chất  - ảnh 1Sáng 7/9, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng thứ hai Bộ Ngoại giao Brunei Darussalam Dato Erywan Pehin Yusof đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 2 Uỷ ban hỗn hợp về Hợp tác song phương Việt Nam-Brunei Darussalam (JCBC-2). Ảnh: Hồng Nguyễn/baoquocte.vn

Quốc vương Brunei Darussalam khẳng định Việt Nam là bạn và là đối tác quan trọng của Brunei ở khu vực; đồng thời cho biết sẽ chỉ đạo các bộ, ngành của Brunei phối hợp với Việt Nam tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Brunei - Việt Nam phát triển ngày càng hiệu quả và thực chất.

Về phần mình, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn mong muốn Quốc vương tiếp tục quan tâm thúc đẩy quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam – Brunei, đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các khuôn khổ đa phương và ASEAN.

Trước đó, cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng thứ hai Bộ Ngoại giao Brunei Darussalam Dato Erywan Pehin Yusof  đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 2 Ủy ban hỗn hợp về Hợp tác song phương Việt Nam – Brunei Darussalam (JCBC-2).

Hai bên nhất trí thời gian tới sớm xây dựng Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Toàn diện giai đoạn 2023-2027; tiếp tục triển khai tích cực các thoả thuận đã ký kết; gia hạn bản ghi nhớ (MOU) về nông nghiệp và thuỷ sản; phối hợp ứng phó với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống. Cùng với đó, tạo thuận lợi, khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường kết nối, đa dạng hoá nguồn cung và cơ cấu thương mại; tìm kiếm cơ hội mở rộng đầu tư trên các lĩnh vực như nông thuỷ sản, lâm nghiệp, năng lượng – dầu khí, công nghiệp chế biến… 

Hai Bộ trưởng nhất trí thúc đẩy hợp tác giáo dục, tăng cường giao lưu nhân dân; đa dạng hoá sản phẩm du lịch và khuyến khích các hãng hàng không nghiên cứu mở thêm các đường bay thương mại giữa hai nước; khuyến khích hợp tác giữa các trường đại học và trao đổi sinh viên giữa hai nước.

Về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai Bộ trưởng nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ, phát huy các nguyên tắc và lập trường chung của ASEAN trong quan hệ với các đối tác, cũng như trong các vấn đề Myanmar, Biển Đông, thúc đẩy thực thi Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và phối hợp chặt chẽ trong đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, hiệu quả, phù hợp luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác