Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri Thủ đô Hà Nội

(VOV5) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng phải từng bước, làm bài bản và có phương pháp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri Thủ đô Hà Nội - ảnh 1

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc

Hôm nay 24/11, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đơn vị bầu cử số 1 có các cuộc tiếp xúc cử tri quận Ba Đình, Tây Hồ và Hoàn Kiếm. 

Phát biểu trao đổi với cử tri, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm và tâm huyết của cử tri. Đồng tình với ý kiến đánh giá của cử tri về kết quả kỳ họp thứ 6 quốc hội khóa 14, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng, kỳ họp này đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp, thể hiện được không khí dân chủ, đoàn kết.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Một không khí dân chủ, nhưng lại đoàn kết, thống nhất theo đúng định hướng của Đảng. Tôi nghĩ đó là nguyên nhân của thành công, bài học kinh nghiệm làm tiếp. Ý Đảng, lòng dân và quyết tâm của Quốc hội. Quốc hội nắm đúng vai trò cụ thể hóa đường lối của Đảng, đưa vào cuộc sống, giám sát việc thực hiện đường lối của Đảng có đúng không? Kiến nghị sắp tới làm tiếp nhưng phải gắn với dân. Tôi cho đây là bài học rất lớn về hoạt động của Quốc hội nói chung chứ không chỉ kỳ họp, nhưng kỳ  họp này là ví dụ điển hình, tiêu biểu".

Về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng: Đây là vấn đề mà trong nhiều cuộc tiếp xúc gần đây đều được cử tri đề cập, điều đó chứng tỏ cử tri quan tâm và mong muốn công cuộc phòng chống tham nhũng cần làm tốt và làm mạnh hơn nữa. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng thời gian tới còn nhiều việc phải làm, vì vậy phải từng bước, làm bài bản và có phương pháp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng cho biết Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành quy định về trách nhiệm nêu gương để giáo dục cán bộ lòng yêu nước, mẫu mực về mọi mặt; mong muốn cán bộ hưu trí càng có công lao lớn càng phải giữ gìn, nêu gương để thế hệ trẻ noi theo.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác