Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với lãnh đạo tỉnh Điện Biên

(VOV5)- Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên, chiều 16/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cán bộ chủ chốt tỉnh Điện Biên.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với lãnh đạo tỉnh Điện Biên - ảnh 1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Điện Biên.


Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân Điện Biên đã làm được thời gian qua. Kinh tế vẫn duy trì sự tăng trưởng; thu nhập bình quân đầu người đạt 23,6 triệu đồng/người; thu ngân sách năm 2015 tăng 2,5 lần so với năm 2010. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Điện Biên tiếp tục tập trung vào những công việc trọng tâm trong phát triển kinh tế- xã hội: “Một là tiếp tục tập trung phát triển kinh tế- xã hội mạnh hơn nữa, chuyển dịch nhanh hơn nữa cơ cấu kinh tế, tạo ra đột phá theo hướng làm mạnh kinh tế nông nghiệp, lâm nghiệp, dịch vụ - du lịch. Hai là xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, có chính sách thu hút đầu tư bằng cách cải cách mạnh thủ tục hành chính, với tinh thần Nhà nước và nhân dân cùng làm, địa phương và Trung ương cùng làm. Phát triển Điện Biên là trách nhiệm chung của Trung ương và cả nước.”

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhấn mạnh tới việc Điện Biên phải chú trọng nâng cao dân trí thông qua giáo dục đào tạo, đào tạo nghề; có chính sách đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ cũng như thu hút nhân lực chất lượng về làm việc tại địa phương.

Nhân dịp về thăm tỉnh Điện Biên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng thăm cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tây Trang.

Trước đó, sáng 16/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới đặt vòng hoa, thắp hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Điện Biên bên đồi A1. Tiếp đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm xã Pom Lót, huyện Điện Biên, tặng quà hai gia đình chính sách ở xã Pom Lót.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác