Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn Đại biểu Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

(VOV5) - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Xã hội quốc gia Lào, Ki-kẹo Khảy-khăm-phị-thun,  dẫn đầu sang thăm và dự Hội thảo Lý luận lần thứ V giữa hai đảng với chủ đề “Phát triển nhanh, bền vững”.

Chiều 1/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn đại biểu Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn Đại biểu Đảng Nhân dân Cách mạng Lào - ảnh 1 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phó chủ tịch nước Lào Phankham Viphavanh

Tại đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Lào giữ gìn, vun đắp và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào.Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong rằng trong thời gian tới. Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Tuyên huấn Trung ương, Hội đồng Khoa học xã hội quốc gia Lào tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường hợp tác nghiên cứu, làm sáng tỏ những vấn đề cấp bách đang đặt ra đối với công cuộc đổi mới ở mỗi nước, nhất là những vấn đề về xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn Đại biểu Đảng Nhân dân Cách mạng Lào - ảnh 2Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng nước Cộng hòa Mozambique Carlos Agostinho do Rosario 

Cùng ngày, phát biểu tại buổi tiếp Thủ tướng Mozambique Carlos Agostinho do Rosario, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị trong thời gian tới quan hệ hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Mặt trận Giải phóng Mozampique (Frelimo), hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực hơn nữa, vì lợi ích chung của nhân dân hai nước Việt Nam – Mô-dăm-bích, đóng góp vào hòa bình và phát triển của khu vực và trên thế giới. Về phần mình, Thủ tướng Mozambique Carlos Agostinho do Rosario khẳng định mong muốn và quyết tâm thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là trong các lĩnh vực viễn thông, nông nghiệp, đầu tư và thương mại.

Phản hồi

Các tin/bài khác