Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai dự hội thảo công tác phụ nữ

(VOV5) - Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị đề cập thách thức với phụ nữ liên quan đến trình độ, việc làm

Chiều 4/8, tại Hà Nội, Trung ương hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức hội thảo: Những vấn đề đặt ra đối với công tác phụ nữ trong giai đoạn hiện nay và giải pháp” tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai dự hội thảo công tác phụ nữ - ảnh 1Ảnh: vietnamnet.vn 

Phát biểu kết luận hội thảo, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai nhắc lại năm 2007, Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị đề cập thách thức với phụ nữ liên quan đến trình độ, việc làm; ảnh hưởng của quá trình phát triển, sự thay đổi giá trị văn hóa truyền thống tác động đến gia đình hiện đại; bạo lực đối với phụ nữ; cùng với đó là cơ hội để phụ nữ tham gia vào đời sống chính trị của đất nước.

Bà Trương Thị Mai cho rằng sau 10 năm, cần làm rõ trong những thách thức này, có những thách thức nào đã trở thành cơ hội và xuất hiện thách thức mới. Vì vậy, cần đưa ra mục tiêu cụ thể, tìm giải pháp đột phá, hướng đi phù hợp để đưa Nghị quyết 11 có bước tiến lên.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác